Biên tập: Du La

Tư liệu: Nguyễn Vũ Thuận Thiên

Phát thanh viên: Thiên Bình - An Nhiên


Trong làn nắng ửng khói mơ tan,  

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.  

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,         

Trên giàn thiên lý - Bóng xuân sang.

(Trích "Mùa Xuân Chín," thơ Hàn Mặc Tử)

Xuân đến mang theo hơi thở mới, báo hiệu cho một năm mới với nhiều điều mới mẻ. Đây cũng là lúc người Việt Nam trên khắp thế giới tất bật đón mừng ngày Tết nguyên đán. “Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả, là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến rộng nhất, từ Nam Quan đến Cà Mau và cả vùng hải đảo, tưng bừng và nhộn nhịp nhất của dân tộc.” “Tết Nguyên Đán là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, mà phần “lễ” cũng như phần “hội” đều rất phong phú cả nội dung cũng như hình thức, mang giá trị đậm đà bản sắc dân tộc.”

Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người không rõ lắm về ý nghĩa thật của ngày Tết và đặc biệt là các Lễ Tục xoay quanh ngày Lễ này. Qua chương trình Niềm tin và Cuộc sống số ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày Tết và thái độ ứng xử của chúng ta, nhất là những Cơ Đốc nhân trước ngày lễ lớn của dân tộc.

PTV: An Nhiên, Thiên Bình

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này