Giới tính luôn là đề tài được đưa ra bàn cãi và thắc mắc nhiều nhất từ trước đến nay, và xoay quanh nó là những câu hỏi có thể nói là muôn thuở nhưng vẫn không đưa ra được một câu trả lời chính xác.
Xoay quanh những câu hỏi đó thì câu: Đồng tính có phải là một căn bệnh? Chính là câu hỏi được đưa ra tranh luận nhiều nhất không chỉ của những nhà khoa học mà còn cả của những người trong cuộc.
Vậy đứng trên góc độ là một Cơ Đốc nhân, chúng ta có suy nghĩ gì về Đồng Tính và Kinh Thánh nói gì
về vấn đề này. Liệu rằng Đồng tính là một "căn bệnh" hay là "tội lỗi" mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc?
Trong Rô-ma 1: 26-28 có chép: “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng”.

PTV: An Nhiên

Diễn giả: Thầy truyền đạo Đặng Hoàng Mỹ

Kịch bản: Vy Thảo

BTV: Du La

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này