Hơn 1000 suất quà được trao tặng cho khu cách ly tại ĐHQG TP.HCM

Công tác xã hội
07:43 08/04/2020

Oneway.vn - Với mong muốn chia sẻ, giảm bớt những khó khăn trong công tác phòng chống dịch tại khu cách ly của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, ngày 30/3 vừa qua, đại diện tổ chức CBN Vietnam đã đến thăm, khích lệ quý Thầy cô, cán bộ nhân viên khu B Ký túc xá ĐHQG.

CBN Vietnam đã trao tặng hơn 6000 chiếc khẩu trang, 1000 đôi găng tay, 500 chai gel sát khuẩn, 100 bộ đồ bảo hộ, 100 thỏi xà phòng Lifebuoy, 20 thùng sữa và mì tôm, cùng một số vật dụng khác phục vụ trong công tác phòng dịch.Giám đốc tổ chức CBN Việt Nam tặng quà cho lực lượng hậu cần chống dịch COVID-19 tại ĐHQG-HCM. Ảnh: Oneway.vn

Thầy Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn Trường vui mừng nói: “Tôi thay mặt các đồng nghiệp, các bạn thanh niên tình nguyện, các chiến sĩ cảm ơn các bạn. Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm và sẻ chia từ các bạn. Tôi sẽ chuyển hết số vật dụng và nhu yếu phẩm này đến các anh em, chắc chắn họ sẽ vô cùng ấm lòng vì những trái tim luôn hướng về chúng tôi.”Lực lượng bộ đội nhận khẩu trang hỗ trợ tại khu cách lý tập trung ĐHQG-HCM. Ảnh: Công đoàn ĐHQG-HCM


Trường ĐHQG đã sẵn sàng để phục vụ cho lượng lớn người cách ly sẽ lưu trú tại đây trong thời gian tới. 
Từ rạng sáng, Khu ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp nhận người đến cách ly. Ảnh: KTX ĐH Quốc gia TP.HCM. 

Cô Phùng Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm quản lí Kí túc xá ĐHQG Tp. HCM cho biết: “Từ 7g00 sáng, khoảng 500 người gồm thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong trường cùng lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong đã có mặt tại kí túc xá ĐHQG để bắt tay vào công tác dọn dẹp.” 

Lực lượng Dân Quân tự vệ, sinh viên tình nguyện chuẩn bị phòng ốc cho công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Phòng TT&TT ĐHQG-HCM 

Suốt 8 ngày làm việc liên tục với tinh thần không mệt mỏi từ sáng sớm đến tận 10-12h khuya, ngày 30/3 khu vực cách ly tại khu B Ký túc xá đã hoàn thành xong với sức chứa gần 8500 giường.

Trong cơn đại dịch này, mỗi tín hữu Tin Lành là người cầu thay cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam nói riêng và cho toàn nhân loại nói chung. Bên cạnh đó, việc góp phần chia sẻ, yểm trợ cho các đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng dịch Covid-19 trong khả năng có thể làm được là điều Chúa đẹp lòng. 

Một số hình ảnh tại Khu cách ly ĐHQG.Tổ chức CBN Việt Nam tặng quà cho lực lượng hậu cần chống dịch COVID-19 tại ĐHQG-HCM. Ảnh: Oneway

Tổ chức CBN Việt Nam tập kết quà tặng cho lực lượng hậu cần chống dịch COVID-19 tại ĐHQG-HCM. Ảnh: Oneway

Tổ chức CBN Việt Nam chia tay  lực lượng hậu cần chống dịch COVID-19 tại ĐHQG-HCM. Ảnh: Oneway

Lực lượng Dân Quân tự vệ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho công tác chống dịch COVID-19. Ảnh: Phòng TT&TT ĐHQG-HCM

Các bạn sinh viện tình nguyện sau những giờ làm việc vất vả. Ảnh: Phòng TT&TT ĐHQG-HCM

Lực lượng Bộ Đội, sinh viên tình nguyện nhận quà hỗ trợ doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ  cho công tác chống dịch COVID-19 tại khu cách ly ĐHQG-HCM Ảnh: Phòng TT&TT ĐHQG-HCM

Các chú bộ đội quây quần bên nhau sau một ngày dài căng mình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ mọi người bên trong khu cách ly. Ảnh: ĐHQG-HCM

 

Ngọc Huyền

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này