Tổng thống Trump ký sắc lệnh thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế

Quốc tế
02:47 04/06/2020

Oneway.vn - Vào hôm Thứ ba, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới chấm dứt đàn áp tôn giáo.

"Vì có quá nhiều cuộc đàn áp tôn giáo diễn ra trên thế giới, tất cả quyền con người đều bị xâm hại", ông Sam Brownback, Đại sứ tổ chức At Large for Religious Freedom/Tự do tôn giáo tại Mỹ phát biểu.

Trong Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, dành 50 triệu đô la cho các chương trình bảo vệ và nâng cao tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

"Khi xây dựng chương trình bảo vệ, chúng tôi muốn người dân thấy rằng tự do tôn giáo cũng quan trọng như vấn đề buôn người," ông Brownback nói. "Tư tưởng đúng đắn về tự do tôn giáo cần phải được truyền bá đến tất cả người dân”.

Theo lệnh, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể theo từng quốc gia để ưu tiên tự do tôn giáo.

Trên hết, tất cả các nhân viên đang hoạt động ở nước ngoài giờ đây sẽ được đào tạo về tự do tôn giáo quốc tế.

"Tự do tôn giáo quốc tế sẽ trở thành chủ trương cốt yếu của chính phủ trong chính sách đối ngoại," ông Brownback nói.

Sắc lệnh hành pháp này được phê duyệt khi các cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo và chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trên khắp thế giới.

Triều Tiên, Afghanistan và Somalia đứng đầu danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới với Cơ Đốc nhân, theo Open Door USA.

 

Bài: Ben Kenedy; dịch: Daisy

(Nguồn: cbn.com )

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này