Nếu ngày mai Chúa Jêsus tái lâm, hôm nay bạn sẽ làm gì? Bạn có bao giờ hỏi bản thân mình câu hỏi này chưa? Với hàng loạt những dấu hiệu mà Kinh Thánh đã từng dự báo ngày một ứng nghiệm, chúng ta đã thức tỉnh, và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa tái lâm hay chưa?

Hôm nay, ngày 08/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brenda Williams qua chủ đề SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA TRỞ LẠI.

“Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến” (2 Phi-e-rơ 3:11-12)

Thế giới ngày nay tràn ngập những tin tức về tình trạng suy đồi đạo đức, vô luật pháp, chiến tranh khắp nơi và cả những cuộc chiến đã được châm ngòi, chỉ chực chờ bùng nổ. Thế giới cũng đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai khắc nghiệt… Cùng lúc đó, những tin tức về nhiều làn sóng phục hưng lớn trong giới trẻ tại nhiều trường đại học trên thế giới, tại các Hội Thánh, và khắp nơi, số lượng người tin nhận Chúa và được báp-tem vào trong Hội Thánh ngày càng nhiều.

Tôi cảm nhận được sự thức tỉnh và phục hưng mà chúng ta đang chứng kiến như một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó lớn lao sắp đến. Nhiều đoạn Kinh Thánh mô tả chi tiết về thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa Jêsus tái lâm. Khi suy ngẫm những điều này, chúng ta được nhắc nhở phải tỉnh thức, chuẩn bị và luôn trong tư thế sẵn sàng.

“Các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.” (Lu-ca 12:40)

Với bạn, sự sẵn sàng có nghĩa gì? Đối với tôi, nó bao gồm quá nhiều lĩnh vực mà chỉ trong một bài tĩnh nguyện khó có thể truyền đạt hết, nhưng nói chung, tôi tin rằng sự sẵn sàng có nghĩa là sống như cách mà Chúa Jêsus Christ đã dạy dỗ. Thành thật mà nói, tôi không thể tự mình làm nổi, và rồi Chúa nhắc tôi nhớ Ngài vẫn đang làm việc trong tôi.

Sau đây tôi xin chia sẻ một vài câu Kinh Thánh hữu ích, giúp đỡ tôi rất nhiều trong hành trình theo Chúa và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa Jêsus trở lại. Tôi có thể chia sẻ với quý vị trong 4 chữ T như sau:

Chữ T thứ nhất: Tỉnh thức:

“Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở.”(Lu-ca 12:35-36)

Chữ T thứ hai: Theo đuổi nếp sống trọn lành:

“Anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến” (2 Phi-e-rơ 3:11-12)

“Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” (2 Phi-e-rơ 3:14)

Chữ T thứ ba: Thiết lập thứ tự ưu tiên:
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.” (Ma-thi-ơ 6:33)

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em”(Cô-lô-se 3:16)
Chữ T thứ tư: Tương giao mật thiết với Chúa:

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” Giăng 15:4)

Tôi đang khám phá, và hy vọng bạn cũng vậy, sống trong Đấng Christ, giấu Lời Chúa trong lòng và chăm chỉ “làm theo mọi điều đã chép ở trong”, để Đức Thánh Linh khiến chúng ta trở nên thánh sạch và tràn đầy sự bình an của Đấng Christ, nương cậy vào công việc của Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng mình để xây dựng “nếp sống thánh khiết và sự tin kính”. Chúng ta có thể trở nên thánh khiết vì Đấng Christ, Đấng Thánh đang sống trong chúng ta.

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13)

Cầu nguyện: Chúa ơi, với tấm lòng trông đợi Ngài, hôm nay con xin dâng chính đời sống con cho Ngài. Xin Chúa ban cho con lòng khao khát tìm kiếm Ngài trước hết và giấu Lời Ngài trong lòng con. Nguyện ân điển Ngài, khiến con nên thánh và dẫn dắt con trong nếp sống tin kính để làm sáng danh Chúa. Xin giữ tấm lòng con trong sự hiện diện của Ngài và bao phủ con trong sự bình an trọn vẹn nơi Ngài. Xin cho con sẵn sàng đời sống mình đón Chúa trở lại. Lạy Chúa, xin hãy đến! Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus của chúng ta sắp trở lại, chúng ta đã chuẩn bị gì cho ngày Chúa Jêsus tái lâm? Chúng ta có đang hết lòng nhờ cậy Chúa để sống một đời sống nên thánh, tin kính Chúa và trung tín rao truyền danh Chúa cho mọi người không? Nếu những ngày qua có ai trong chúng ta chỉ sống như người thế gian, chỉ theo đuổi những giá trị đời này, thì ngay hôm nay, hãy tỉnh thức và trở lại với Chúa, hãy sống bằng sức sống thật từ Chúa, hãy đắm mình trong sự hiện diện của Chúa, hãy nuôi mình bằng Lời Ngài, và bước đi trong sự vâng lời Chúa, hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, sẵn sàng và vững lòng cho đến ngày chúng ta được vui mừng đón Cứu Chúa yêu dấu, Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này