Hướng về Mùa Yêu Thương 2027: Từ nơi làm việc đến những tấm thẻ cầu nguyện
Oneway.vn – “Vì có người bại ‘thuộc linh’ cần gặp Chúa Jêsus nên chúng ta cần hy sinh thời gian, sức lực, thậm chí tài chính, để đưa nhiều người đến gặp Chúa Jêsus.”
Lời kêu gọi của Mục sư Nguyễn Thanh Bình từ câu chuyện bốn người bạn đưa người bại liệt đến với Chúa Jêsus trong Mác 2:1-5 cũng gợi lên tinh thần chung của chuỗi hoạt động diễn ra ngày 26/9 tại Hà Nội, cùng hướng về Mùa Yêu Thương 2027.

Trong một ngày, ba chương trình lần lượt diễn ra với những trọng tâm khác nhau: “Chúa hành động nơi làm việc” trang bị tín hữu sống và làm chứng trong môi trường nghề nghiệp; “Hiệp một trong Cha” kết nối các Hội Thánh và khởi động mạng lưới cầu nguyện tại 17 tỉnh, thành phía Bắc; “Fisher of Men – Trở nên tay đánh lưới người” khích lệ thế hệ trẻ cầu nguyện, kết nối và chia sẻ Phúc Âm với những người Chúa đặt bên cạnh. Qua đó, các Ủy ban Ngành nghề, Cầu nguyện và Giới trẻ cùng góp phần chuẩn bị cộng đồng Tin Lành phía Bắc cho chương trình truyền giảng Mùa Yêu Thương dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.
1. “Chúa hành động nơi làm việc”: Sống và làm chứng giữa đời sống thường nhật
Chương trình buổi sáng do Ủy ban Ngành nghề tổ chức, quy tụ các diễn giả có kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh, nhằm trang bị cho tín hữu sống và chia sẻ đức tin ngay tại nơi làm việc.
Bà Leila Jali, Quản lý Festival Mùa Yêu Thương, nhấn mạnh vai trò của cầu nguyện và sự đồng công giữa các Hội Thánh. Theo bà, Mùa Yêu Thương 2027 không chỉ tạo cơ hội để người chưa tin nghe và đáp ứng với Phúc Âm, mà còn cần chuẩn bị cho việc tư vấn, đồng hành và môn đồ hóa họ trong Hội Thánh.
Từ góc nhìn của một người làm công tác lãnh đạo, ông George Hoskins khích lệ tín hữu trở thành nhân chứng của Chúa qua chính đời sống và cách đối xử với những người xung quanh.

“Truyền giáo hay chức vụ không nhất thiết là điều gì lớn lao ở một nơi hoành tráng. Chức vụ bắt đầu từ thứ Hai – trong văn phòng, cửa hàng, lớp học, bệnh viện hay qua những cuộc gọi với khách hàng. Đừng chỉ nhìn nhân viên như những cái tên trong bảng lương hay khách hàng như một giao dịch. Họ đều là những người Đức Chúa Trời coi trọng và yêu thương.”
Bên cạnh đó, ông khuyến khích mỗi tín hữu chia sẻ lời chứng cá nhân một cách đơn giản: Chúa đã tha thứ, thay đổi và hành động thế nào trong chính cuộc đời mình. Beyond Success cũng được giới thiệu như một công cụ giúp người tham dự thực hành những điều đã học qua thảo luận nhóm và hành động cụ thể.
Mục sư Peter de Fretes tiếp tục nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ trong chia sẻ Phúc Âm. Từ cách Chúa Jêsus trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri và những người đánh cá, ông khích lệ tín hữu bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện gần gũi, lắng nghe và xây dựng tình bạn trước khi mời một người đến sự kiện. Alpha được giới thiệu như một công cụ hỗ trợ những cuộc trò chuyện và tìm hiểu về đức tin.
Tham dự chương trình, anh Vũ Văn Thanh – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Micropowr cho biết anh đặc biệt được nhắc nhở rằng người làm chứng không chỉ nói về Chúa mà còn cần bày tỏ tình yêu thương và sự trung tín qua cách sống trong cả công việc lẫn gia đình “bởi dù mong muốn điều tốt cho người khác, thái độ thiếu yêu thương cũng có thể khiến họ bị tổn thương” – anh chia sẻ.
2. “Hiệp một trong Cha”: Đặt nền móng thuộc linh qua sự cầu nguyện
Buổi chiều, chương trình “Hiệp một trong Cha” do Ủy ban Cầu nguyện triển khai, tập trung vào sự hiệp một và gây dựng mạng lưới cầu nguyện hướng về Mùa Yêu Thương 2027.
Từ câu chuyện bốn người bạn đưa người bại liệt đến với Chúa Jêsus trong Mác 2:1–5, Mục sư Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa, tinh thần hiệp một và sự hy sinh. Theo ông, sự chuẩn bị cho chương trình là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là các Hội Thánh biết vượt qua khác biệt và cùng đồng công để đưa người chưa biết Chúa đến với Ngài.

“Vì có người bại ‘thuộc linh’ cần gặp Chúa Jêsus nên chúng ta cần hy sinh thời gian, sức lực, thậm chí tài chính, để đưa nhiều người đến gặp Chúa Jêsus.”
Một trọng tâm của chương trình là khởi động mạng lưới cầu nguyện tại 17 tỉnh, thành phía Bắc. Một ứng dụng cầu nguyện cũng được giới thiệu nhằm kết nối người tham gia và theo dõi những khu vực hàng đang được cầu thay.

Tại Hải Phòng – Quảng Ninh, cô Ngọc, thành viên Ban Điều phối, chia sẻ về hành trình kết nối 91 Hội Thánh thuộc 13 hệ phái. Trong đợt huy động đầu tiên, 10 Hội Thánh thuộc 5 hệ phái đã hưởng ứng, từ đó hình thành các hoạt động như cầu nguyện bình minh, cầu nguyện tế bào và những buổi chia sẻ về đời sống cầu nguyện.

Ở Nghệ An, Trưởng lão Chu Minh Sơn trở lại vùng đất ông đã cưu mang suốt 20 năm để phục vụ và gây dựng tinh thần hiệp nguyện. Tại một Hội Thánh khác, sau một tháng triển khai mục vụ Anh-rê, ba người đã tin Chúa và bắt đầu học giáo lý.
Tại Sơn La, chị Trần Thị Kiệm, Hội Thánh Ánh Sáng, kể về những chuyến đi cùng Mục sư Cao Hiền để lập Trạm Cầu nguyện. Có những điểm cách nhau 150–200 km nhưng các tín hữu vẫn vượt đường xa để hiệp nguyện.
“Đường đi rất xa và khó khăn, nhưng khi đến nơi, chúng tôi gặp những anh chị em rất yêu mến Chúa và khao khát có người đồng công. Điều đó khiến chúng tôi càng cưu mang mảnh đất Sơn La. Tôi tin rằng Chúa đang làm việc tại đây và bước đầu tiên của tất cả mục vụ là cầu nguyện.”

Đại diện các Ủy ban Anh-rê, Nữ giới, Doanh nhân… cũng chia sẻ những công việc đang triển khai và cùng cầu nguyện cho nhau. Trên bản đồ cầu nguyện, 17 tỉnh, thành phía Bắc lần lượt được xướng tên để mỗi người nhận lấy một vùng đất, cưu mang và cầu thay trong hành trình hướng về Mùa Yêu Thương 2027.

3. “Fisher of Men”: Thế hệ trẻ và hành trình “trở nên tay đánh lưới người”
Buổi tối, chương trình “Fisher of Men – Trở nên tay đánh lưới người” do Ủy ban Giới trẻ tổ chức tại Hội Thánh Mỹ Đình, khích lệ người trẻ cầu nguyện và chủ động chia sẻ Phúc Âm với những người Chúa đặt bên cạnh.

Qua các hoạt động giao lưu và kết nối, chương trình giới thiệu năm bước của Mục vụ Anh-rê: cầu nguyện, chia sẻ, mời gọi và đưa đến, khích lệ, chăm sóc. Việc làm chứng vì thế không chỉ dừng ở một lời mời, mà bắt đầu từ cầu nguyện, xây dựng mối quan hệ và tiếp tục đồng hành.
Chia sẻ từ Lu-ca 5:1–10, Mục sư Vũ Tuấn Anh, Quản nhiệm Hội Thánh Mỹ Đình, nói về việc trở nên “tay đánh lưới người” và kêu gọi các bạn trẻ quan tâm đến bạn bè tại trường học, nơi làm việc cùng những người Chúa đặt quanh mình.

“Công việc vĩ đại nhất là kéo một người ra khỏi sự chết và đưa họ đến với sự sống.”
Lời kêu gọi được cụ thể hóa khi mỗi bạn trẻ viết tên những người mình muốn cầu nguyện lên các tấm thẻ.

Phạm Quang Hưng (Hội Thánh Hạt Cải) cho biết chương trình khiến em nhìn lại cách mình sống đức tin giữa công việc hằng ngày: “Bây giờ em muốn đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa bằng cách kết hợp công việc của mình với việc làm cho Chúa. Dù học hay làm việc, em muốn luôn tự hỏi điều mình làm có đẹp lòng Chúa không, danh Chúa có được tôn cao qua đời sống mình không.”

Trong khi đó, những cái tên Vàng A Dí (Hội Thánh Tin Lành Cầu Giấy) viết lên tấm thẻ lại thuộc về những hoàn cảnh khá đặc biệt: một người anh họ và ba người mẹ bầu em đang chăm sóc. Trong số đó, có một người đang điều trị ung thư vú, đồng thời chịu nhiều biến chứng sau một tai nạn. Dí không chỉ mong họ được khỏe mạnh và vượt qua những khó khăn về thể chất, mà lòng em luôn ao ước họ cũng được biết đến Chúa và nhận biết tình yêu của Ngài.
Cùng hướng về mùa gặt phía trước

Từ một người lãnh đạo nhìn lại cách mình đối xử với nhân viên, những tín hữu vượt quãng đường 150-200 km để cùng hiệp nguyện, đến những người trẻ viết xuống tên một người mình muốn cầu thay, sự chuẩn bị cho Mùa Yêu Thương 2027 đang bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
Nguyện mỗi chúng ta biết sống và làm chứng trong nơi Chúa đặt để, hiệp lòng cầu nguyện và chủ động bước đến với những người chưa biết Ngài. Cùng hướng về Mùa Yêu Thương 2027, xin Chúa mở đường, chuẩn bị những tấm lòng và dùng các Hội Thánh, mỗi tín hữu đem Phúc Âm đến với nhiều người, để nhiều cuộc đời được gặp biết Chúa Cứu Thế Jêsus.
Bài: Trần Lý; Ảnh: Tuấn Hiệp – Hải Đăng







bình luận