Trước những thách thức của giới trẻ: Nhân sự Hội Thánh 8 tỉnh phía Bắc cùng nhìn lại và định hướng công tác thanh thiếu niên
Oneway.vn – Tự do sử dụng mạng xã hội, nghiện game, kết hôn sớm, bỏ học, sử dụng rượu bia, đời sống phóng khoáng và nhiều bạn không còn tham gia sinh hoạt cùng Hội Thánh địa phương.
Đó chính là thực trạng đáng báo động của nhiều bạn trẻ tại khu vực vùng cao phía Bắc nói chung và thanh thiếu niên Cơ Đốc nói riêng mà các nhân sự đến từ 8 tỉnh đã cùng ngồi xuống, nhìn lại, lên tiếng và tìm hướng giải quyết.
Khóa huấn luyện dành cho các nhân sự đặc trách Thanh Thiếu niên tại Hội Thánh thuộc 8 tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa, do Ủy ban Thanh Thiếu nhi Tổng Hội phối hợp cùng Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh tổ chức, đã diễn ra tại Lai Châu trong hai ngày 18–19/8. Chương trình nhằm trang bị phương pháp tiếp cận, dạy dỗ, chăm sóc, hướng dẫn đời sống tâm linh, tâm lý và tinh thần cho lứa tuổi thanh thiếu niên.


Nương trên Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:1–5, Mục sư Thào A Páo – Uỷ Viên Ban Trị Sự Tổng Hội bắt đầu chương trình huấn luyện với chủ đề “Hãy chịu khổ để kiên trì rao giảng Tin Lành”.
“Chúng ta đang sống trong thời kỳ có quá nhiều thứ ‘êm tai, mát dạ’. Facebook, TikTok, điện thoại, truyền hình, các hoạt động vui chơi bên ngoài… đang chi phối rất nhiều thời gian và sự chú ý của người trẻ. Ngay cả trong Hội Thánh, nếu chúng ta chỉ tập trung vào những chương trình, những hoạt động mang tính thu hút mà xem nhẹ Lời Chúa thì cũng rất nguy hiểm. Người lãnh đạo thanh thiếu niên cần đưa người trẻ trở về với Lời Chúa, bởi Lời Ngài là lẽ thật, là chân lý” – Mục sư nhấn mạnh.
Tác phong của người hầu việc Chúa cho giới trẻ là gì? Tổ chức chương trình cho giới trẻ như thế nào? Đâu là những nguyên tắc trong Lời Chúa dành cho người làm việc với giới trẻ? Thực trạng của giới trẻ và công tác thanh thiếu niên hiện nay ra sao? Điều gì đáng khích lệ và điều gì đáng lo lắng nhất về thanh thiếu niên hiện nay? Không còn là việc chỉ ngồi nghe, trong phần thảo luận, mỗi học viên đều được nói ra, bày tỏ những nguyện vọng, nhu cầu, thực tế và thách thức mà thanh thiếu niên của Hội Thánh mình đang đối diện.

“Điều đáng khích lệ là thanh niên ngày nay rất năng động, tiếp thu nhanh và tích cực tham gia vào công việc Chúa. Đây là một lực lượng rất quan trọng trong Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những điều lo lắng. Một số thanh niên phải chuyển cư, rời khỏi địa phương; một số yêu quá sớm, kết hôn khi chưa đủ tuổi. Khi bước vào hoàn cảnh gia đình quá sớm, nhiều em dần ít đi nhóm, thậm chí không còn tham gia sinh hoạt Hội Thánh. Việc dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội cũng đang ảnh hưởng đáng kể đến đời sống đức tin của nhiều người trẻ” – Đại diện tỉnh Điện Biên, Thầy Tráng A Hạng chia sẻ. Nhân sự các tỉnh khác cũng lần lượt nói lên những thực trạng tại Hội Thánh địa phương mình.

‘Phương pháp môn đồ hóa tốt nhất là làm gương’
Trong phần tâm tình và hướng dẫn chăm sóc đời sống thuộc linh cho giới trẻ, Thầy Trương Phúc – Giám đốc Mục vụ Oneway nhấn mạnh: “Chúng ta là những người hầu việc Chúa với Lời của Đức Chúa Trời. Hầu việc Chúa không thể thiếu Lời Chúa, vì vậy, hãy trang bị Lời Chúa cho người trẻ và giúp họ xây dựng đời sống trên Lời Ngài. Phương pháp môn đồ hóa tốt nhất chính là làm gương, bởi trò không hơn thầy.”
“Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình.” (II Ti-mô-thê 4:5)
Thầy Trương Phúc cũng đưa ra những nhân vật Kinh Thánh tiêu biểu để giúp các nhân sự dễ hiểu hơn về cách xây dựng đời sống thuộc linh cho giới trẻ hiện nay. A-đam và Ê-va được tạo dựng cho một mục đích, nhắc người hướng dẫn cần trang bị Lời Chúa và giúp người trẻ xây dựng đời sống trên Lời Ngài. Câu chuyện Ca-in và A-bên nhắc rằng mọi cuộc khủng hoảng thuộc linh của tuổi trẻ đều bắt đầu từ một tấm lòng xa cách Đức Chúa Trời. Qua Sa-mu-ên, tương lai của Hội Thánh được định hình bởi những người trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa; vì vậy, hãy hướng dẫn người trẻ nhạy bén nghe và vâng phục tiếng Ngài.

Câu chuyện về Đa-ni-ên, giới trẻ cần được trang bị để đứng vững trong thế gian, can đảm sống trung tín giữa thế gian. Qua Ma-ri, giá trị lớn nhất của tuổi trẻ không phải là theo đuổi giấc mơ của mình, mà là thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Hãy khích lệ người trẻ đặt chương trình của Đức Chúa Trời làm trọng tâm của đời mình.
“Thành công của chức vụ không phải là số các em thanh niên đến tham dự chương trình, nhưng là số những thanh niên trở nên giống Đấng Christ. Hãy định hướng cho giới trẻ trở nên giống Chúa Jêsus. Hãy hướng dẫn người trẻ từ người được Chúa cứu trở thành tay đánh lưới người, môn đồ hóa người khác. Kêu gọi giới trẻ sống cho Đại Mạng Lệnh, thực hiện Đại Mạng Lệnh” – lời đúc kết cũng đặt ra một thách thức cho những người đang trực tiếp đồng hành và dẫn dắt giới trẻ.
Kỷ luật thuộc linh giữa những thách thức của người trẻ
Trong ngày thứ hai, Mục sư Sùng A Chìa – Phụ trách Thanh niên Uỷ ban TTN tiếp tục dùng Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4:7–8 với chủ đề “Kỷ luật thuộc linh”. Mục sư chia sẻ, giữa một thời đại nhiều giá trị thay đổi, người trẻ cần lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn và rèn luyện đời sống qua học Lời Chúa, cầu nguyện, tin kính và bền bỉ. “Kỷ luật tạo nên sức mạnh bên trong”; dù không dễ, đời sống kỷ luật đem lại sự bình an, sự dẫn dắt và giúp người tin Chúa sống đúng mục đích Ngài dành cho mình.

Trong phần thảo luận, các học viên có thời gian trao đổi về những vấn đề đang ảnh hưởng đến thanh thiếu niên như mạng xã hội, game, tảo hôn và tình trạng người trẻ xa rời Hội Thánh; đồng thời đề cập nhu cầu đổi mới cách tổ chức sinh hoạt, trình bày bài học Kinh Thánh sinh động hơn, trang bị kiến thức về đời sống thuộc linh, sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân và hôn nhân – gia đình. Vai trò của Mục sư, người lãnh đạo thanh thiếu niên, nhu cầu về giáo trình, tài liệu và đào tạo thế hệ kế cận cũng được đưa ra thảo luận.


Trước những thách thức trong việc chăm sóc và định hướng thế hệ trẻ bước đi trong sự tin kính Chúa, Mục sư Nhiệm chức Vũ Tuấn Anh – Trưởng Ủy ban Thanh Thiếu nhi Tổng Hội bày tỏ: “Người hướng dẫn cần được trang bị những kỹ năng về cách tiếp cận với giới trẻ hiện nay để có những phương pháp phù hợp giúp giới trẻ tiếp nhận Kinh Thánh hiệu quả. Người phụ trách thanh niên cần quan tâm đến nhu cầu về tình cảm, công việc và tâm sinh lý của giới trẻ.”

Vượt 380 km bằng xe máy, mất một ngày đường để đến Lai Châu tham dự chương trình, Thầy Hầu A Sự – nhân sự đặc trách thanh thiếu niên khu vực Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tâm tình: “Những chia sẻ thực tế tại Hội Thánh quý vị cũng là điều mà chúng tôi đang đau đáu. Từng bài học là một sự đánh động lớn về trách nhiệm và vai trò của nhân sự đặc trách đối với các ban thanh thiếu niên tại Hội Thánh. Tạ ơn Chúa, tôi được nhắc nhở rất nhiều. Qua khóa huấn luyện, chúng tôi được nhìn lại thực trạng của giới trẻ, được trang bị thêm và kết ước sẽ trở về chăm sóc, hướng dẫn các em tốt hơn.”
(Bài: SD; Ảnh: Hường Vũ)







bình luận