Khi mắt bạn có vấn đề, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực, khiến bạn có cái nhìn không rõ ràng. Điều này cũng đúng trong phương diện thuộc linh. Bài học hôm nay khích lệ bạn gắn mình trong Chúa để ánh sáng của Ngài soi dẫn bạn nhìn thấy Chúa, nhìn thấy bản thân và nhìn thấy thế giới xung quanh cách rõ ràng nhất.

Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối.” (Lu-ca 11:34)

Mới đây bà ngoại tôi vừa thực hiện ca phẫu thuật đục thủy tinh thể ở mắt phải. Dù cảm thấy sợ khi nghe tới việc phẫu thuật, nhưng nghĩ đến kết quả cũng đáng để bà mạo hiểm. Giờ đây, thị lực của bà đã phục hồi gần như hoàn toàn. Sau ca phẫu thuật, bà nói với tôi là bà thấy ánh nắng rạng ngời hơn trước nhiều. Qua ngày hôm sau, bà khoe là màu sắc xung quanh mình cũng rực rỡ hơn.

Cũng như việc phẫu thuật đục thủy tinh thể, đôi khi chỉ cần một điều chỉnh nhỏ là tầm nhìn của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.

Một vị Mục sư từng nói, “Thông thường, những điều chỉnh nhỏ có thể đưa chúng ta đến những đỉnh núi khổng lồ.”

Nếu chúng ta muốn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, chúng ta phải loại bỏ những thứ che mờ tầm nhìn của chúng ta hoặc chúng ta sẽ tiếp tục sống với một cái nhìn bị méo mó.

Trong Lu-ca 11:33-36, Chúa Giê-xu nói rằng:

“Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy.”

Khi đổ đầy tâm trí chúng ta với Lời Chúa và những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, cả tinh thần và diện mạo của chúng ta đều được soi sáng. Vì vậy, chúng ta phải liên tục dầm thấm mình trong những điều được dạy dỗ và để cho những hướng dẫn đó mở rộng cái nhìn của chúng ta.

Châm Ngôn 4:1 nói,

“Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng.”

Lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Ê-phê-sô lại càng khích lệ tôi trong sự dạy dỗ này. Trong Ê-phê-sô 1:17-19, Phao-lô viết:

“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1: 17-19)

Khi chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, những kế hoạch của chúng ta sẽ phù hợp với những gì Chúa muốn dành cho chúng ta. Ngược lại, nếu không bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy đời là bể khổ và mọi thứ đều khó khăn.

Chúa Giê-xu nói với các môn đồ:

“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14: 14-17)

Chính Chúa là Đấng khao khát ở với chúng ta, muốn chúng ta được kết hiệp với Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có được cái nhìn rõ ràng, không bị cản trở hay méo mó.

Cầu nguyện: Chúa ôi xin giúp con cứ ở luôn trong Ngài, để con kinh nghiệm được ánh sáng của Chúa, sống đời sống đẹp lòng Ngài và bày tỏ ánh sáng ấy cho những người xung quanh. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, để thấy Chúa rõ hơn, thấy mình rõ hơn và thấy thế giới xung quanh rõ hơn, hãy dầm thấm mình trong lời của Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chỉ khi nào bạn gắn mình với Chúa và Lời Ngài, bạn mới có thể hiểu và sống theo chương trình Chúa dành cho bạn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này