Chơi game online, game điện thoại… có phải là tội lỗi không?

Dưỡng linh
08:38 27/04/2022

Oneway.vn - Nhiều tín đồ thắc mắc Cơ Đốc nhân có được chơi video game không? Câu trả lời là: Điều này còn tuỳ.

- Không có câu Kinh Thánh nào nói rằng chúng ta không thể chơi game điện tử. Tất nhiên Kinh Thánh đã được viết trước thời kỳ chơi game, nhưng Kinh Thánh vẫn để lại cho chúng ta những nguyên tắc để làm theo. Trước khi bắt đầu, theo ý kiến thành thật của tôi, thế hệ chúng ta chơi quá nhiều trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử lấy đi cuộc sống và thời gian của mọi người.

- Trước khi tin Chúa thời còn đi học tôi và bạn bè đã mê chơi game đến nỗi quên ăn quên ngủ mặc dù đang trong tuổi ăn tuổi ngủ, thậm chí có đứa bạn trong trường năm lớp 10 chơi game không ăn không ngủ 3 ngày trốn học, dẫn đến kiệt sức ra đi tại chỗ, chúng ta không lạ gì khi nghe nhiều câu chuyện về những người ngồi chơi game cả ngày thay vì kiếm việc làm và thậm chí quên vợ quên con, quên cha mẹ, bạn bè. 

- Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay; chúng ta cần có nhiều người đàn ông tin kính giữa vòng Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần thêm những người đàn ông tin kính sẽ ra ngoài rao giảng Phúc Âm cách dạn dĩ, giải cứu, nâng đỡ những cuộc đời bị đổ vỡ, bị bỏ đi, những đứa trẻ lang thang và người quá bụa… Sẵn sàng sống cho Chúa Jêsus và chết đi cái tôi; cái xác thịt mỗi ngày để xứng đáng với sự chết của Chúa.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa những chàng trai đầy nam tính, những người nam đưa đôi tay thánh sạch mà thờ phượng Chúa, những người sẽ ngừng lãng phí cuộc đời mình trong mạng xã hội, game, phim ảnh kh,iêu dâ.m… và làm những điều mà những Cơ Đốc nhân thế hệ trước đã bỏ lỡ hoặc còn dang dở.

 “Thật vậy, hầu hết đàn ông đều xem theo tôn giáo như chơi trò chơi. Bản thân tôn giáo là trò chơi được chơi phổ biến nhất" - A.W.Tozer.

Quay trở lại chơi game, nếu trò chơi đó chứa đầy sự chửi bởi, d.âm ô, v.v. thì chúng ta rõ ràng không nên chơi nó. Các trò chơi phổ biến nhất hiện nay là rất tội lỗi và chứa đầy đủ các loại xấu xa. Có người ngh.iện chơi game về xin cha mẹ, ông bà không cho liền gi.ết luôn, hoặc ch.ém người như trong game.

Liệu chơi những trò chơi game có đưa bạn đến gần Chúa hơn không? Dĩ nhiên là không. Nhiều trò chơi mà bạn có thể thích chơi nhưng Chúa lại ghét. Ma quỷ phải tiếp cận con người bằng cách nào đó và đôi khi thông qua trò chơi điện tử.

Lu-ca 11:34 “Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối”. 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22 “Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa”.

1 Phi-e-rơ 5:8 “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.”

1 Cô-rinh-tô 10:31 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời”.

 Câu hỏi: 

- Trò chơi điện tử có trở thành một thần tượng và một thứ nghiện ngập trong cuộc sống của bạn không? 

Khi tôi còn trẻ trước khi được cứu, thần tượng của tôi là game điện tử. Tôi đi học về và bắt đầu chơi game, thậm chí trốn học mà chơi. Chủ nhật Tôi chơi từ nhà thờ về nhà và bắt đầu chơi cả ngày. Game là chúa của tôi và tôi cũng nghiện nó giống như nhiều người trẻ ngày nay. Ở Mỹ khi có một phiên bản mới ra nhiều người cắm trại cả đêm chờ ngoài đường ngủ ngoài vỉa hè để sáng mai được mua đầu tiên. Ước gì họ có thể làm điều đó vì Chúa. Nhiều người trẻ, đặc biệt là trẻ em của chúng ta không tập thể dục bởi vì tất cả những gì họ làm là dành 2-5 giờ hơn mỗi ngày để chơi trò chơi điện tử. Đừng tự lừa dối mình, điều đó khiến bạn xa rời mối quan hệ với Đức Chúa Trời và làm mất đi sự vinh hiển của Ngài.

- Nó có khiến bạn vấp ngã không? 

Những thứ bạn xem và chơi trên đó có ảnh hưởng đến bạn. Bạn có thể nói khi tôi chơi một trò chơi bạo lực thì điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Bạn có thể không nhìn thấy nó, nhưng ai nói rằng nó không ảnh hưởng đến bạn? Bạn có thể không hành động theo cách tương tự, nhưng nó có thể dẫn đến suy nghĩ tội lỗi, những giấc mơ xấu, lời nói tục khi bạn tức giận, v.v. Nó sẽ luôn ảnh hưởng đến bạn theo một cách nào đó.

Châm ngôn 4:23 “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra…”

Trong thời kỳ cuối cùng.

2 Ti-mô-thê 3:4 “bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời”.

- Kết luận là tôi có tin rằng chơi trò chơi điện tử với bạn bè là sai? 

Không, nhưng chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để có sự khôn ngoan và lắng nghe sự đáp ứng của Ngài, chứ không phải sự đáp ứng sự ham thích của chúng ta. Hãy sử dụng các nguyên tắc Kinh Thánh. Nếu trò chơi bạn muốn chơi là tội lỗi và nó cổ xúy cho cái ác, hãy để nó yên. Mặc dù tôi không tin chơi trò chơi điện tử là tội lỗi, nhưng tôi tin rằng có nhiều cách tốt hơn mà một Cơ Đốc nhân nên làm khi rảnh rỗi, đọc sách, thể thao, chạy bộ, đưa vợ con ra biển, tâm sự cùng con cái, hoặc trau dồi một kỹ năng mới, tìm những người bạn mới chưa biết Chúa để tạo mối quan hệ với họ…Và trên hết là dành thơì gian cho Chúa, qua lời cầu nguyện và trong Lời của Ngài.

- Một số trong chúng ta đã biết rằng tất cả các mạng xã hội, game, đặc biệt là Tiktok, hoặc các video ngắn trên youtube và facebook, nó tạo ra để chúng ta không rời khỏi nó được, khoa học nghiên cứu những video trên Tiktok có thể như chất gây nghiện càng xem não bạn sẽ tiết ra chất dopamine là chất khiến bạn hưng phấn và càng nhiều dopamine được sinh ra sẽ khiến cho người đó càng tăng ham muốn thoả mãn như ma t.uý vậy, cho nên khi dopamine được tiết ra khi bạn xem lượt các video hoặc game này, bạn sẽ tìm mọi cách để liên tục thoả mãn để tái tạo lại cảm giác hưng phấn, đó là lý do nhiều người đàn ông trẻ không thể thoát khỏi phim ảnh kh.iêu d.âm mặc dù họ biết nó là xấu xa và ô dơ. Chất dopamine độc hại này sẽ khiến bạn gia tăng thêm lượng thời gian và mới lạ để thoả mãn, giống như người ngh,iện ma t.uý sau thời gian phải dùng gấp đôi, gấp ba lúc đầu mới phê thuốc được. Và càng ngày càng đẩy họ vào chỗ mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp hoặc sống hai mặt, sống ảo… 

Lời khuyên từ Kinh Thánh.

Phi-líp 4:8 “Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến".

Cô-lô-se 3:2 "Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất".

Ê-phê-sô 5:15-16 “Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu”.

 

Phuong Le

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này