Hiện tượng El Niño trở lại, cảnh báo thời tiết khắc nghiệt trên khắp Việt Nam

Việt Nam
11:59 19/06/2026

Oneway.vn – Các chuyên gia khí tượng cảnh báo Việt Nam có thể đối mặt với những biến động thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm 2026 khi hiện tượng El Niño quay trở lại và có xu hướng mạnh dần trong những tháng cuối năm.

Nhiệt độ vùng biển Thái Bình Dương dọc xích đạo tăng cao bất thường báo hiệu El Nino hình thành. Ảnh: NOAA

Sau nhiều tháng theo dõi các tín hiệu bất thường trên Thái Bình Dương, ngày 11/6, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) chính thức tuyên bố El Niño đã hình thành. Đây không chỉ là một diễn biến khí tượng thông thường. Trong bối cảnh Trái đất ngày càng nóng lên bởi lượng khí thải từ than đá, dầu mỏ và khí đốt, sự xuất hiện của El Niño được giới khoa học xem là yếu tố có thể làm gia tăng đáng kể các rủi ro khí hậu toàn cầu trong những năm tới.

Các nhà khí tượng học nhận định El Niño lần này có khả năng đạt cường độ tương đương, thậm chí vượt qua sự kiện El Niño lịch sử năm 1997–1998 — một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, từng gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu bởi nắng nóng cực đoan, lũ lụt, hạn hán, bão tố và cháy rừng. Theo NOAA, xác suất El Niño phát triển thành một sự kiện cực mạnh vào cuối mùa thu và đầu mùa đông lên tới 63%. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt El Niño nghiêm trọng nhất kể từ khi dữ liệu hiện đại bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của hiện tượng El Niño, được dự báo sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra. Ảnh: AP Photo/Jae C. Hong

El Niño là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng cao bất thường trong thời gian dài. Dù xuất hiện theo chu kỳ tự nhiên, hiện tượng này có thể làm xáo trộn các mô hình thời tiết trên quy mô toàn cầu. Sự gia tăng nhiệt từ đại dương làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, từ đó tác động đến lượng mưa, nhiệt độ, bão và nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan ở nhiều nơi trên thế giới.

Abby Frazier, nhà khoa học khí hậu thuộc Clark University (Mỹ), cho biết điểm đáng lo ngại nhất của El Niño là lượng nhiệt khổng lồ được giải phóng từ đại dương vào khí quyển. Bà nhận định lượng nhiệt bổ sung này giống như “đổ thêm nhiên liệu vào đám cháy”, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan dễ xảy ra hơn và có cường độ mạnh hơn.

António Guterres, Tổng Thư ký United Nations, cũng mô tả El Niño là một “cảnh báo khí hậu khẩn cấp”, nhấn mạnh rằng hiện tượng này sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu vốn đã ở mức đáng báo động.

Theo dự báo, El Niño có thể kéo theo hàng loạt tác động đáng lo ngại tại Việt Nam như nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, xâm nhập mặn, cùng nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên cả nước.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy (FB Huy Nguyễn) – Chuyên gia độc lập dự báo thời tiết chia sẻ: “Theo các mô hình GFS, ICON và CMC, nhiều dữ liệu đang cùng cho thấy khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng rất gay gắt trong giai đoạn Hạ Chí – thời điểm giữa mùa hè – tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Bộ”.

Theo đó, khu vực Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu nóng lên mức 36°C từ ngày 21/6 và có thể đạt đỉnh 39°C hoặc cao hơn trong khoảng 23–25/6. Khí áp hạ xuống khoảng 998 hPa có thể khiến nhiệt độ cảm nhận lên tới 45°C do hiện tượng tích nhiệt tại đô thị. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 39–40°C trong giai đoạn 23–26/6. Tại Huế, nhiệt độ dự báo dao động 37–38°C từ ngày 22–26/6. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức 36–38°C, với nắng nóng gay gắt hơn ở vùng phía Tây cách bờ biển khoảng 30–50 km.

Chuyên gia cũng lưu ý đây là giai đoạn mặt trời mọc sớm nhất và lặn muộn nhất trong năm, khiến thời gian chiếu sáng kéo dài. Kết hợp với khí áp thấp và nhiệt độ bầu ướt cao, cảm giác oi bức sẽ càng rõ rệt hơn.

Người dân, đặc biệt là những ai làm việc ngoài trời, được khuyến cáo trang bị đầy đủ đồ chống nóng và hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều nếu không thật sự cần thiết. Người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp càng cần thận trọng hơn. Việc bổ sung đủ nước và điện giải cũng rất cần thiết trong giai đoạn này.

Từ thực tế trên, chúng ta – những Cơ Đốc nhân – cũng được nhắc nhở nhớ đến đất nước mình trong lời cầu nguyện, khi những biến động thời tiết đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều người.

Xin cùng cầu nguyện:
– Cầu xin Chúa thương xót và gìn giữ Việt Nam và thế giới trước những biến động thời tiết cực đoan.
– Cầu xin Ngài bảo vệ người dân tại những khu vực dễ xảy ra hạn hán, lũ lụt và sạt lở.
– Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các cơ quan chức năng trong công tác dự báo và ứng phó thiên tai.
– Hội Thánh luôn trong sự cầu thay và sẵn sàng trở thành cánh tay yêu thương, hỗ trợ và phục vụ cộng đồng trong lúc cần thiết.

Nguyện xin Chúa gìn giữ đất nước chúng ta trong sự bình an và thương xót của Ngài.


(Tin: Tổng hợp; Biên tập: SD)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này