Quảng Bình: Tổ chức khám bệnh thiện nguyện cho người dân 'trắng tay' sau lũ

Công tác xã hội
11:18 24/10/2020

Oneway.vn - Ngày 22.10, trong công tác cứu trợ Đợt 2, Oneway/CBN đã có mặt tại trạm y tế xã Quảng Tiên, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để khám bệnh và cấp phát thuốc thiện nguyện cho gần 100 hộ dân ngay sau khi nước lũ rút.Hiện tại, khu vực xã Quảng Tiên vẫn trong tình trạng bị cúp điện, nước bắt đầu rút, người dân đang trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, khắc phục sau lũ. Xót xa với tình cảnh ‘trắng tay’ vì ngâm mình quá lâu trong nước và cũng ‘trắng tay' vì sau lũ chẳng còn chi.Bị cô lập do nước lụt trong nhiều ngày nên người dân tiều tuỵ, hốc hác, đa phần sức khoẻ đều bị ảnh hưởng như da dị ứng, ghẻ lở, các bệnh về tiêu chảy, cảm sốt, triệu chứng đau nhức xương khớp ở người già.Nghe tin có đoàn cứu trợ tổ chức khám bệnh, người dân đã có mặt tại trạm y tế của xã Quảng Tiên từ đầu giờ trưa. Cô Phan Thị Hiến, 60 tuổi, chia sẻ: “Quý hóa quá, cái chân bác bị ngứa, ghẻ lở mấy ngày nay mà nước ngập trắng lăng, có đi mua thuốc được chi mô. Nay có Đoàn về phát thuốc không lấy tiền, thiệt mừng luôn nị”.Bác sĩ Đinh Thái Sinh cho biết “99% các gia đình nơi đây đều bị ngập lụt, người dân còn nhiều khó khăn nên họ thường chủ quan về sức khoẻ, sau lũ thì tình hình bệnh ngoài da, ngộ độc, sốt, xương khớp tăng rất cao. Ước mong trên tinh thần khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân, thì cũng nhờ Đoàn khuyến khích để bà con quan tâm đến sức khoẻ của mình nhiều hơn nữa".Trong kế hoạch cứu trợ Đợt 2, ngoài công tác khám chữa bệnh, Đoàn cũng sẽ hỗ trợ người dân về con giống, cây giống; đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.Công tác khắc phục sau lũ là cả một quá trình và tấm lòng cưu mang lớn. Ước ao quý con dân Chúa tiếp tục thêm lời cầu thay và chung tay cùng chúng tôi vì người miền Trung, vì những cuộc đời ‘trắng tay' sau lũ.

______

KẾ HOẠCH CỨU TRỢ ĐỢT 2

Địa điểm: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế
Số lượng hộ cần hỗ trợ: 1.000 hộ
Số tiền hỗ trợ mỗi hộ: 2.000.000 vnđ
Nội dung hỗ trợ: cung cấp giống vật nuôi, cây trồng; trao tặng các đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt; cấp phát thuốc cùng vật dụng y tế cần thiết.
Tổng kinh phí dự kiến cho đợt 2: 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)

Xin quý vị cầu nguyện, chia sẻ và tiếp tục dự phần dâng hiến cho công tác cứu trợ miền Trung.

Mọi sự dâng hiến xin gửi về:
- Số tài khoản: 007 100 128 3271
- Chủ TK: Phan Thị Mỹ Dung
- Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
- SWIFT Code: BFTVVNVX007
- Nội Dung: Cứu trợ - Họ Tên - Số điện thoại.
Hoặc qua hình thức: Paypal
- Email: [email protected]

 

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này