Đêm Hiệp nguyện & Tri ân: Cùng kết ước, cùng hướng đến chương trình Hà Nội Mùa Yêu Thương 2027

Tin Tức
08:34 26/06/2026

Oneway.vn – Cùng cầu nguyện, cùng kết ước và cùng hướng đến Hà Nội Mùa Yêu Thương – chương trình truyền giảng quy mô do Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham phối hợp cùng Cộng đồng Tin Lành Hà Nội sẽ được tổ chức tại miền Bắc vào Tháng 3/2027.  

Tối ngày 24/6/2026 tại Hà Nội, chương trình Hiệp nguyện & Tri ân đã được diễn ra với sự tham dự của các Mục sư, nhân sự Hội Thánh cùng tình nguyện viên và quý con dân Chúa.

Chương trình có các Mục sư, nhân sự Hội Thánh cùng tình nguyện viên và quý con dân Chúa tham dự

“Chúng ta không cạnh tranh để có thêm tín hữu cho hội thánh của mình, nhưng cùng nhau trở thành một thân thể trong Đấng Christ để đem Tin Lành đến với những người chưa biết Chúa,” – Chia sẻ về khải tượng truyền giáo, Mục sư Robert Tatum – Giám đốc Festival trong chương trình Hà Nội Mùa Yêu Thương nhấn mạnh rằng, sứ điệp quan trọng nhất mà thế giới hôm nay cần nghe biết chính là tình yêu của Đức Chúa Trời.

“Cùng nhau trở thành một thân thể trong Đấng Christ để đem Tin Lành đến với những người chưa biết Chúa.”

Mục sư kêu gọi mỗi Hội Thánh và hệ phái cần vượt qua những khác biệt để cùng hiệp một trong Đấng Christ, không nhằm mở rộng ảnh hưởng cho bất kỳ tổ chức nào, nhưng để cùng nhau hoàn thành Đại Mạng Lệnh mà Chúa Jêsus đã giao phó.

Đại diện Ban Tổ chức, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã nhìn lại hành trình phát triển đầy khích lệ của chương trình qua các năm. Mục sư chia sẻ: “Khi chương trình được tổ chức lần đầu vào năm 2017, nhiều người đã đồng lòng phục vụ và đưa hàng chục nghìn người đến nghe Sứ điệp Tin Lành. Đến nay, đội ngũ phục vụ đã được mở rộng gấp nhiều lần. Chúng tôi tin rằng sẽ còn có nhiều người hơn nữa được mời đến tham dự và đón nhận tình yêu Chúa.”

Qua sứ điệp Phúc Âm trong Ma-thi-ơ 9:37–38, Mục sư Phạm Tuấn Nhượng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của công tác truyền giáo tại Việt Nam.

“Đây là lúc toàn thể Hội Thánh cùng đứng lên đáp lại tiếng gọi của Chúa. Công tác truyền giáo không chỉ dành cho những người trực tiếp giảng dạy hay truyền đạo, mà cần sự tham gia của toàn thân thể Đấng Christ.” Mục sư nhấn mạnh rằng mỗi người đều có thể góp phần, từ cầu nguyện, hỗ trợ hậu cần đến những công việc âm thầm phía sau.

Trong chương trình, Ban Tổ chức cũng dành thời gian tri ân các tình nguyện viên đã và đang âm thầm phục vụ trong quá trình chuẩn bị. Dù ở lĩnh vực truyền thông, đón tiếp, kỹ thuật, hậu cần hay các ban phục vụ khác, mỗi sự góp phần đều là một mắt xích quan trọng trong công việc Chúa.

Ban Tổ chức cũng mời gọi mỗi Cơ Đốc nhân cùng tham gia chuẩn bị cho Hà Nội Mùa Yêu Thương 2027 bằng sự cầu nguyện, trở thành một “Anh-rê” đưa người đến với Chúa, tham gia các lớp Đời Sống Cơ Đốc và Chứng Nhân, cũng như sẵn sàng phục vụ theo ân tứ Chúa ban. Dù ở bất kỳ vai trò nào, mỗi người đều có cơ hội góp phần đem Tin Lành của Chúa Jêsus đến với nhiều người hơn.


Đồng lòng cầu nguyện cho Mùa Gặt Lớn

Cố Mục sư Billy Graham từng nói: “Mọi sự chuẩn bị, truyền thông và cả bài giảng của tôi không thể so sánh với quyền năng của sự cầu nguyện từ khắp thế giới.” Chính vì vậy, trước mỗi chương trình truyền giảng, cầu nguyện luôn là sự ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA) trong suốt nhiều năm qua.

Tiếp nối tinh thần ấy, toàn thể hội chúng đã hiệp lòng dâng lên Chúa những lời cầu thay với bốn trọng tâm: xin Chúa mở mắt thuộc linh để nhìn thấy cánh đồng mùa gặt; dấy lên nhiều con gặt cho công tác truyền giáo; ban sự hiệp một giữa cộng đồng tín hữu tại Việt Nam; đồng thời mở đường cho công tác tổ chức, địa điểm và mọi sự chuẩn bị cần thiết cho các chương trình truyền giảng sắp tới.

Qua thì giờ hiệp nguyện, mỗi người một lần nữa được nhắc nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt và tể trị công việc của Ngài. Trong sự tin cậy và vâng phục, Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện, phục vụ và chờ đợi một Mùa Gặt Lớn mà Ngài sẽ thực hiện trên đất nước Việt Nam.

Bài: Vũ Hường, biên tập: SD
(Ảnh: Tuấn Hiệp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này