Giáo hội Trưởng lão Hoa Kỳ (PCUSA) thông qua nghị quyết ủng hộ can thiệp chuyển giới cho trẻ em: Hội Thánh cần tỉnh thức
Oneway.vn – Giáo hội Trưởng lão Hoa Kỳ (PCUSA) – hệ phái Trưởng lão lớn nhất tại Hoa Kỳ – đã thông qua một nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính làm biến dạng cơ thể dành cho thanh thiếu niên mắc chứng bất an giới (gender dysphoria).

Trong kỳ Đại hội đồng lần thứ 227 diễn ra vào tuần trước, các đại biểu đã bỏ phiếu 441–30 để thông qua kiến nghị GEN-02, còn được gọi “Quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe” (On Access to Healthcare).
Phần giải trình của kiến nghị cho rằng cái gọi là “chăm sóc khẳng định giới” (gender-affirming care) là “cần thiết về mặt y khoa và có cơ sở bằng chứng” đối với nhiều người chuyển giới, phi nhị nguyên giới và những người có bản dạng giới không phù hợp với giới tính sinh học khi sinh, khiến họ trải qua chứng bất an giới hoặc đau khổ về tâm lý.
Kiến nghị GEN-02 cũng phản đối các đạo luật của các tiểu bang cấm những can thiệp bằng thuốc và phẫu thuật làm biến dạng cơ thể trẻ em. Văn bản cho rằng những lệnh cấm này đã ngăn cản thanh thiếu niên “tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y khoa, an toàn, được hậu thuẫn bởi nhiều thập kỷ nghiên cứu và được tất cả các hiệp hội y khoa lớn đại diện cho hơn 1,3 triệu bác sĩ tại Hoa Kỳ ủng hộ.”
Mục sư Olivia Lane, điều phối viên của Ủy ban Công lý về Giới tính và Tính dục trong Đại hội đồng lần thứ 227, giải thích rằng ủy ban đã chỉnh sửa kiến nghị bằng cách xóa cụm từ “bao gồm cả trẻ vị thành niên” khỏi văn bản.
Ban đầu, nội dung ghi rằng:
“PCUSA ủng hộ mọi cá nhân, bao gồm cả trẻ vị thành niên, được tiếp cận mọi hình thức chăm sóc khẳng định giới cần thiết về mặt y khoa và dựa trên bằng chứng.”
Theo bà Lane, việc sửa đổi này không nhằm loại trừ người trẻ, mà được thực hiện theo đề nghị của các đại biểu cố vấn là thanh niên tham gia ủy ban.
Bà nói:
“Các đại biểu này đề nghị chúng tôi cân nhắc liệu cụm từ đó, dù có thiện ý, có thể bị lợi dụng để tiếp tục gây tổn hại cho chính những trẻ em mà nó nhắc đến hay không.”
Bà tiếp tục:
“Ủy ban đã lắng nghe đề nghị đó và nhất trí rằng cụm từ ‘mọi cá nhân’ có nghĩa đúng như vậy: tất cả mọi người, không có ngoại lệ, không có điều kiện và không giới hạn độ tuổi.”
Ông Zayn Silva, thành viên của Ủy ban Vận động vì Bình đẳng LGBTQIA+, lên tiếng ủng hộ kiến nghị và cho rằng đây là “vấn đề sống còn”.
Ông cũng lặp lại tuyên bố vốn đã bị nhiều nghiên cứu bác bỏ rằng việc cắt bỏ cơ quan sinh dục và các bộ phận khác trên cơ thể có thể làm giảm tỷ lệ tự tử ở những người mắc chứng bất an giới.
Tuy nhiên, bài báo dẫn các nghiên cứu cho thấy:
“Những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật khẳng định giới có nguy cơ tự tử, tự làm hại bản thân và mắc rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng trong dân số nói chung.”
Cuộc tranh luận về kiến nghị diễn ra rất ngắn. Một trong các chủ tọa cho biết không có đại biểu nào đăng ký phát biểu để phản đối kiến nghị này.
Tranh cãi ngày càng gia tăng
Trong những năm gần đây, việc điều trị y khoa cho trẻ em và thanh thiếu niên đang bối rối về giới tính sinh học đã trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn.
Năm 2022, The New York Times đăng bài cho biết ngày càng có nhiều bác sĩ và những người từng chuyển giới bày tỏ lo ngại về các tác hại lâu dài của thuốc chặn dậy thì và hormone khác giới.
Tháng 12/2024, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh thông báo cấm sử dụng thuốc chặn dậy thì cho trẻ em mắc chứng bất an giới, ngoại trừ trong các thử nghiệm lâm sàng.
Ủy ban Thuốc dành cho Con người (CHM) của Anh kết luận rằng:
“Hiện tồn tại những rủi ro an toàn không thể chấp nhận được nếu tiếp tục kê đơn thuốc chặn dậy thì cho trẻ em.”
Bộ này cũng cho biết:
“Các thuốc chặn dậy thì dành cho trẻ dưới 18 tuổi mắc chứng bất tương hợp giới hoặc bất an giới đã bị cấm tạm thời từ tháng 5/2024 sau khi Báo cáo Cass kết luận rằng chưa có đủ bằng chứng chứng minh tính an toàn của chúng. Quy định này nay sẽ được gia hạn vô thời hạn và sẽ được xem xét lại vào năm 2027.”
Tháng 5/2025, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) công bố báo cáo dài hơn 400 trang, chỉ trích việc áp dụng “chăm sóc khẳng định giới” cho trẻ vị thành niên, gọi đây là các biện pháp “xâm lấn” và “thường không thể đảo ngược”.
Báo cáo nêu rõ:
“Những can thiệp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại nghiêm trọng, bao gồm vô sinh, rối loạn chức năng tình dục, suy giảm mật độ xương, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, rối loạn tâm thần, biến chứng phẫu thuật và sự hối tiếc sau này.”
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng:
“Các tổng quan hệ thống về bằng chứng hiện có cho thấy vẫn còn rất nhiều bất định về những lợi ích được cho là của các biện pháp can thiệp này.”
PCUSA không phải là hệ phái thuộc khối Tin Lành dòng chính (Mainline Protestant) duy nhất có lập trường này.
Vào tháng 3 vừa qua, Giám mục Julius C. Trimble, Tổng Thư ký Ban Giáo hội và Xã hội của Giáo hội Giám Lý Hiệp Nhất, cũng đã công khai ủng hộ một dự luật liên bang nhằm bãi bỏ các lệnh cấm ở cấp tiểu bang đối với các can thiệp chuyển giới gây nhiều tranh cãi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Chúng ta nghĩ gì?
Là những Cơ Đốc nhân tin cậy thẩm quyền của Kinh Thánh, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, chỉ có duy nhất người nam và người nữ (Sáng thế Ký 1:27). Thân thể con người không phải là điều có thể tùy ý định nghĩa hay thay đổi theo cảm xúc, nhưng là món quà quý báu Chúa ban và cần được gìn giữ, tôn trọng theo mục đích tốt lành của Đấng Tạo Hóa.
Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô gửi đến Mục sư trẻ Ti-mô-thê về sự tỉnh thức trong thời kỳ cuối: “Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình.” (II Ti-mô-thê 43-5)
Trước những xu hướng ngày càng đi ngược với chân lý Kinh Thánh, trước những quyết định sai lệch, xin Hội Thánh khắp nơi sốt sắng cầu nguyện để luôn đứng vững trong lẽ thật, giữ lòng yêu thương nhưng không thỏa hiệp với tội lỗi. Nguyện Chúa gìn giữ dân sự Ngài khỏi sự đồng hóa với thế gian, ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo Hội Thánh, và mở mắt nhiều người nhận biết lẽ thật đem đến sự tự do trong Chúa Cứu Thế Jêsus Christ.
Bài: Michael Gryboski; biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: christianpost.com)








bình luận