Hàng trăm người đáp lại Phúc Âm giữa 20.000 người tham dự sự kiện truyền giảng tại Madrid (Tây Ban Nha)
Oneway.vn – Phúc Âm của Chúa Jêsus Christ đã được công bố vào cuối tuần qua tại một quốc gia vốn từ lâu được xem là một trong những cánh đồng truyền giáo khó khăn nhất châu Âu.

Các Cơ Đốc nhân Tin Lành tại Tây Ban Nha gọi đây là lời đáp lớn cho sự cầu nguyện, khi đoàn người – khoảng 20.000 người đã đổ về để nghe Nhà truyền giáo Mục sư Franklin Graham chia sẻ về món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Đám đông chật kín khu Palacio Vistalegre, nơi trước đây từng là đấu trường bò tót, trong hai đêm của chương trình truyền giảng Festival of Hope (Mùa Hy Vọng). Các Hội Thánh Tin Lành tại Tây Ban Nha đã cầu nguyện suốt nhiều năm cho một thời khắc đặc biệt như vậy, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đem đến một sự đột phá thuộc linh cho đất nước mình. Những lời cầu nguyện ấy đã được nhậm khi hàng trăm người Tây Ban Nha quyết định dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ.

Trong số những người đáp lại lời kêu gọi có Marcos Badell, 36 tuổi. Anh chưa từng tham dự một sự kiện Tin Lành nào trước đây. Khi cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình, anh nghẹn ngào xúc động và chia sẻ:
“Tôi là người vô thần – à, tôi đã từng là người vô thần. Và tôi nhận ra rằng dù như vậy, Ngài vẫn tìm kiếm tôi. Điều đó khiến tôi xúc động hơn bất cứ điều gì khác.”
Những người tiếp nhận Phúc Âm đang được kết nối với các Hội Thánh địa phương để tiếp tục tăng trưởng trong đời sống đức tin mới. Gần 900 Hội Thánh Tin Lành thuộc 15 hệ phái trong khu vực Madrid đã phối hợp với Franklin Graham và Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham tổ chức chương trình này.
Mục sư Manuel Cerezo tại Madrid cho biết:
“Tôi vô cùng vui mừng khi thấy mọi người đáp lại Phúc Âm và chứng kiến điều Chúa đang làm trong cuộc đời của rất nhiều người. Chúng tôi cảm nhận rằng Chúa đang hành động. Ngài đang làm một điều mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy tại Madrid.”
Các Cơ Đốc nhân Tin Lành chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số Tây Ban Nha. Chưa đến 2% dân số nước này là tín hữu Tin Lành; phần lớn người dân hoặc theo Công giáo, hoặc không theo tôn giáo nào.
Mục sư Cerezo cho biết các Hội Thánh địa phương đã phải đối mặt với nhiều sự chống đối trong khi thực hiện Đại Mạng Lệnh.
“Chúng tôi đang đối diện với một làn sóng mạnh mẽ chống lại các Hội Thánh Tin Lành trên truyền thông. Nó giống như một cơn bão, và chúng tôi cảm nhận được những cuộc tấn công đó.”
Ông cho biết người Tin Lành và các Cơ Đốc nhân Phúc Âm đã chịu sự bắt bớ tại Tây Ban Nha suốt hàng trăm năm, kể từ thời kỳ Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha. Theo ông, ngày nay truyền thông thường nhắm vào cộng đồng Tin Lành và đối xử với họ như một giáo phái cực đoan.
“Nhưng Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh rằng khi người ta chống đối chúng ta vì cớ Chúa Jêsus Christ thì chúng ta được phước. Vì vậy, chúng tôi được phước.”
Theo BGEA, nhiều tờ báo và đài truyền hình quốc gia đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến Hội Thánh Tin Lành đang phát triển trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha.

Khi các nhà báo hỏi Mục sư Franklin Graham về xu hướng này, ông trả lời:
“Tôn giáo không thể cứu bạn. Hội Thánh cũng không thể cứu bạn. Chỉ có huyết của Chúa Jêsus Christ mới có quyền năng cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đó chính là Tin Lành mà các Hội Thánh Phúc Âm đang rao truyền và cũng là sứ điệp tôi đang chia sẻ với người dân Madrid.”
Bài: Benjamin Gill
(Nguồn: cbn.com)








bình luận