Khi Nepal đang vật lộn với hỗn loạn do lũ lụt, Cơ Đốc nhân lại đối mặt với một mối nguy hiểm tiềm tàng khác
Oneway.vn – Ngay cả những Cơ Đốc nhân ghé thăm Nepal và trò chuyện với những người bạn theo Hindu giáo cũng có thể vướng vào các cáo buộc pháp lý.

Nepal đang gánh chịu hậu quả kinh hoàng từ những trận lũ lụt khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Ít nhất 20 nhà thờ được cho là đã bị phá hủy. Chỉ riêng một Hội Thánh đã có khoảng 80 cá nhân và gia đình mất nhà cửa.
Christian Solidarity International (CSI) đang hỗ trợ thực phẩm, nệm, màn chống muỗi, vật dụng vệ sinh và những nhu yếu phẩm khác cho người dân đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai.
Joel Veldkamp – Trưởng bộ phận Truyền thông Quốc tế của CSI cho biết có một diễn biến khác đang diễn ra bên trong quốc gia Nam Á này: sự đàn áp – một vấn đề đang thu hút sự chú ý và ngày càng trở nên nghiêm trọng trước khi trận lũ lụt chết người bắt đầu.
“Trong 10 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến tình trạng bách hại Cơ Đốc nhân gia tăng mạnh ở Nepal. Trước đây, đây không thực sự là một vấn đề lớn, và ngày nay tình trạng này vẫn chưa ở mức độ như chúng ta thấy tại Ấn Độ, Pakistan hay các quốc gia lân cận khác. Nhưng hiện nay đã có một đạo luật chống cải đạo, theo đó việc cố gắng khiến một người khác thay đổi tôn giáo của họ là bất hợp pháp.”
Theo Veldkamp, luật này đi ngược các tiêu chuẩn về nhân quyền và đã được sử dụng để truy tố các mục sư, giáo sĩ. Ngay cả những Cơ Đốc nhân ghé thăm Nepal và trò chuyện với những người bạn theo Hindu giáo cũng có thể vướng vào các cáo buộc liên quan đến luật này.
“Chúng tôi đã chứng kiến số vụ Cơ Đốc nhân bị bỏ tù vì những cáo buộc này gia tăng.”
Trong một đất nước mà việc chia sẻ đức tin có thể kéo theo rắc rối pháp lý, sự bách hại không chỉ nằm ở những vụ bắt giữ. Nó còn có thể khiến người tin Chúa phải cân nhắc từng lời mình nói, từng người mình tiếp xúc và mức độ công khai của đời sống đức tin.
Trong khi đó, Nepal đang bước vào một giai đoạn chính trị nhiều bất định. Chính quyền cũ đã bị lật đổ trong một cuộc cách mạng, một cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3, và đất nước đang hướng đến một đường lối chính trị mới.
“Chúng tôi vẫn chưa thực sự biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng đất nước đang trong thời kỳ biến động và đang hướng đến một đường lối chính trị mới. Có những dấu hiệu tốt và cũng có những dấu hiệu xấu từ chính quyền mới, vì vậy các Cơ Đốc nhân tại Nepal rất lo ngại về hướng đi của đất nước hiện nay.”
Nepal là một trong hai quốc gia có đa số dân số theo Hindu giáo trên thế giới, cùng với Ấn Độ. Cho đến năm 2008, Nepal vẫn là một quốc gia Hindu trước khi trở thành một nước cộng hòa liên bang.
Hiện nay, những lời kêu gọi đưa Nepal trở lại vị thế một quốc gia Hindu đang xuất hiện. Veldkamp cho biết Ấn Độ cũng đang gây sức ép để Nepal đi theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, trong đó có việc tài trợ cho những nhóm tìm cách đưa Cơ Đốc nhân trở lại Hindu giáo.
Điều khiến Hội Thánh lo ngại là nếu Nepal thực sự thay đổi Hiến pháp, vị thế pháp lý của các tín hữu có thể thay đổi theo.
“Có những nỗ lực nghiêm túc nhằm thay đổi Hiến pháp để chính thức biến Nepal trở thành một quốc gia Hindu một lần nữa. Và trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có thể đồng nghĩa với việc Cơ Đốc nhân sẽ bị quấy nhiễu. Các cuộc tấn công vào nhà thờ có thể gia tăng, bởi khi ấy sẽ có sự xác nhận chính thức rằng đất nước này không thuộc về Cơ Đốc nhân.” – Ông Veldkamp nói
Ông cũng cho biết các Cơ Đốc nhân tại Nepal hiện vẫn có thể dựa vào chính Hiến pháp của đất nước để lên tiếng khi quyền của họ bị xâm phạm: “Ngay lúc này, khi những điều như vậy xảy ra với Cơ Đốc nhân, họ có thể nói: ‘Này, chúng ta là một quốc gia thế tục. Nepal là đất nước dành cho mọi người. Hiến pháp của chúng ta nói như vậy.’ Và đó là một lập luận tốt, một cơ sở tốt mà họ có thể sử dụng để kêu gọi đồng bào Nepal cùng đứng về phía công lý.”
Nếu Nepal trở lại là một quốc gia Hindu, cơ sở này có thể suy yếu cả về mặt pháp lý lẫn trong đời sống xã hội. Trong khi đó, mối đe dọa hiện tại đã tạo ra một “hiệu ứng khiến các tín hữu phải dè chừng”.
Thật không dễ để đứng vững! Xin cầu nguyện cho các mục sư, giáo sĩ và tín hữu tại Nepal được Chúa gìn giữ, thêm sức để họ không vì sợ hãi mà từ bỏ việc sống và chia sẻ đức tin. Xin Chúa ở cùng Hội Thánh tại Nepal, giúp các tín hữu vững lòng và trung tín với Ngài giữa những áp lực đang đối diện.
Bài: Billy Hallowell; Biên tập: Anna Tran
(Nguồn: cbn.com)








bình luận