Hội Thánh đầu tiên của người Việt tại Sài Gòn kỷ niệm 95 năm thành lập

Việt Nam
04:52 12/08/2019
Oneway.vn - Năm 1924, có 20 tín hữu nhận lễ Báp-têm tại làng Bình Trị Đông, thuộc tỉnh Chợ Lớn. Bà Khưu Thị Chung đã mua một căn nhà ngói dâng Chúa. Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa và ngay buổi nhóm đầu tiên, Hội Thánh Bình Trị Đông được chính thức thành lập. Bình Trị Đông được xem là Hội Thánh đầu tiên của người Việt tại Sài Gòn.
 
 
Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Bình Trị Đông (1924-2019) được diễn ra cách trang trọng vào sáng ngày 10/08 tại nhà thờ Tin Lành Bình Trị Đông, địa chỉ số 758 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và có sứ điệp rao giảng trong buổi lễ. Tham dự chương trình còn có các vị Mục sư trong Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM, cùng đông đảo tôi con Chúa trong khu vực.
 
Với chủ đề "Hãy Cảm Tạ Đức Chúa Trời" dựa trên câu Kinh Thánh Thi Thiên 136:2, chương trình là bài ca dâng lên Chúa về những ơn phước lớn lao, lạ lùng mà Ngài đã làm trên và thông qua Hội Thánh Bình Trị Đông.
 
 
 Hình: Các thế hệ trong Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa
 
Nếu Hội Thánh Nguyễn Trãi là khởi đầu cho các Hội Thánh người Hoa, Hội Thánh Sài Gòn trở thành cái nôi của các Hội Thánh trong thành phố, thì Hội Thánh Bình Trị Đông phát triển công việc Chúa về phía Nam và Tây thành phố.
 
Giữa muôn vàn khó khăn để tồn tại, Hội Thánh Bình Trị Đông không chỉ đứng vững mà còn thành lập được 06 Hội Thánh mới như sau: (1) HT Long Trạch (Long An) thành lập năm 1938; (2) HT Phước Lợi (Long An) thành lập năm 1944; (3) HT Tuy Lý Vương (quận 8, TP.HCM) thành lập năm 1949; (4) HT Phú Lâm (Quận 6, TP.HCM) thành lập năm 1962; (5) HT An Hạ (Bình Chánh, TP.HCM) thành lập năm 1992; (6) HT Đức Hòa (Long An).
 
Chia sẻ trong buổi lễ, Mục sư Nguyễn Văn Hưng, Quản nhiệm Chi Hội Phú Lâm, một trong sáu Hội Thánh do Chi Hội Bình Trị Đông thành lập nói rằng, "Chúng tôi là những Hội Thánh con, và chúng tôi nhìn nhận rằng Hội Thánh mẹ của chúng tôi rất là tuyệt vời. Một "người mẹ" "đẻ" rất là đông con. Chúng tôi sẽ học theo gương của người mẹ thuộc linh này, sẽ cố gắng "sanh con" nhiều nữa để Hội Thánh của Chúa càng phát triển nhiều".
 
Hình: MS Nguyễn Văn Hưng đại diện cho các Hội Thánh do HT Bình Trị Đông thành lập phát biểu
 
95 năm thành lập, Hội Thánh trải qua các đời Quản nhiệm sau đây: Mục sư Bùi Tự Do, Mục sư Lê Văn Long, Mục sư Trần Dĩnh, Mục sư Dương Nhữ Tiếp, Mục sự Kiều Công Thảo, Truyền đạo Nguyễn Tấn, Mục sư Trần Vô Tư, Truyền đạo Nguyễn Châu Đường, Mục sư Thái Văn Nghĩa, Mục sư Châu Văn Cương, Mục sư Lê Văn Ngọ, Truyền đạo Nguyễn Ngọc Chiếu, Truyền đạo Nguyễn Hữu Tâm, Mục sư Nguyễn Văn Xuyến, Mục sư Nguyễn Hàm Hoàng, Truyền đạo Phan Thanh Khai, Mục sư Nguyễn Văn Nhung, Mục sư Huỳnh Văn Thiện, Mục sư Lương Văn Sấm, Truyền đạo Nguyễn A-se (Hiệp tác Linh vụ), Truyền đạo Nguyễn Thành Huệ, Mục sư Trương Đoan Dương, Truyền đạo Lê Thy Lam, Mục sư Lê Văn Tính, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Mục sư Nguyễn Hồng Khanh.
 
Mục sư Nguyễn Hồng Khanh, Quản nhiệm HT bày tỏ: "Hướng đến tương lai, toàn thể tôi con Chúa Hội Thánh Bình Trị Đông hứa nguyện tiếp tục giữ gìn sự hiệp, tích cực thăm viếng chăm sóc nhău, truyền giảng Tin Lành cứu tội nhân, mở Điểm Nhóm mới, học Kinh Thánh và khích lệ nhiều người dâng mình hầu việc Chúa".
 
Hình 3: MS Nguyễn Hồng Khanh, Quản nhiệm HT Bình Trị Đông
 
 
Nguyên Lê
 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này