Khám bệnh và phát thuốc cho hơn 2.500 người dân sau cơn lũ lịch sử

Công tác xã hội
06:53 31/10/2020

Oneway.vn - Những ngày qua, đoàn hỗ trợ Oneway đã kết hợp với trạm y tế xã tại các khu vực tỉnh miền Trung để khám bệnh và phát thuốc thiện nguyện cho hơn 2.500 người dân sau những ngày dầm mình trong lũ.
Ảnh hưởng của bão số 9, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình - nơi Đoàn thực hiện chương trình gặp phải nhiều trở ngại do mưa lũ, dù vậy chương trình vẫn diễn ra, các y bác sĩ tận tuỵ và người dân 'đội mưa' đến để được khám bệnh.Bà con đến khám bệnh đa phần là các cụ già và em nhỏ, vì không thể đủ sức 'chạy đua' với lũ nên có những trường hợp gãy tay, bong gân, va vấp các vật nhọn, nhiễm trùng...có cụ phải khâu tới 12 mũi vì vết thương khá nặng. Các vấn đề sức khoẻ sau lũ khác như bệnh về đường tiêu hoá, ghẻ lở, xương khớp...Ông Cao Văn Đại, trưởng thôn Hưng 2, xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình bày tỏ, 'Là một trưởng thôn, tôi thật sự cảm động với sự quan tâm của đoàn thiện nguyện cho bà con nơi đây về tình hình sức khoẻ. Thấy bà con vui vẻ tôi thật không biết nói gì hơn, thay mặt cho bà con, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý đoàn vì những công việc rất ý nghĩa".Song song với chương trình khám chữa bệnh, Đoàn cũng hướng dẫn bà con cách xử lý nguồn nước sạch bằng phương pháp Cloramin B.
Vì tình hình mưa bão, có một số địa điểm tại Huế, Quảng Bình chưa được thực hiện, nên công tác y tế dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 7.11, tuỳ tình hình thời tiết.Không chỉ hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, Đoàn cũng sẽ có hướng hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi và đồ dùng sinh hoạt để một phần nào đó giúp bà con khắc phục cuộc sống sau lũ. *Một số hình ảnh trong công tác khám chữa bệnh cho người dân miền Trung từ ngày 22.10-30.10






Ban CTXH


Oneway vẫn trên tinh thần kêu gọi sự cầu thay và dự phần dâng hiến của hết thảy con dân Chúa trong công tác Hỗ trợ Đợt 2 cho người miền Trung sau lũ.

Quý vị cũng có thể kết nối và trực tiếp đồng hành cùng Mục vụ, hoặc gửi tặng những phần thuốc men, đồ dùng sinh hoạt cấp thiết đến tại khu vực Huế, Quảng Trị, Quảng Bình để đoàn cứu trợ có thể kịp thời cung ứng cho người dân nơi đây.

Số điện thoại liên hệ: 0359.271.097


Mọi sự dâng hiến xin gửi về: 
- Số tài khoản: 007 100 128 3271
- Chủ TK: Phan Thị Mỹ Dung
- Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
- SWIFT Code: BFTVVNVX007
- Nội Dung: CUUTRO - Họ Tên - Số điện thoại.
Hoặc qua hình thức: Paypal
- Email: [email protected]

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này