Lễ Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Khánh Tường

Việt Nam
07:10 27/04/2021
Oneway.vn - Sáng nay 27/4/2021, tại Long An diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Khánh Tường quản nhiệm HTTL Chi hội Long Trạch.
Tham dự buổi lễ, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ TLH giảng trao trách nhiệm với đề tài ‘Chức vụ Chúa giao’, nhấn mạnh, chức vụ Chúa giao là chức vụ quan trọng được Ngài xem xét, lựa chọn để trao ban cho những ai xứng đáng.
 
Bên cạnh đó, chức vụ Chúa giao cũng là chức vụ rao giảng Tin Lành - công tác quan trọng cần thực thi - dù gặp thời hay không gặp thời; không có lý do nào để thoái thác. Và, chức vụ Chúa giao là để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là chức vụ khó khăn, nhưng đừng cố gắng làm đẹp lòng con người, mà hãy làm đẹp lòng Chúa, ông kêu gọi.
 
Cử hành nghi thức Lễ Bổ nhiệm, Mục sư Trần Thanh Dũng, Uỷ viên TLH, Mục vụ tỉnh Long An đọc Giáo vụ lệnh quyết định bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Khánh Tường quản nhiệm HTTL Chi hội Long Trạch trong nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày ký (2021-2025), đồng thời trao ấn tín của HT Long Trạch để xác nhận thẩm quyền về mặt hành chính.
Mục sư Phạm Trọng Huy, Uỷ viên TLH, Đặc trách Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi, thay cho Ban Trị sự TLH tặng quà lưu niệm và khích lệ chức vụ của vị tân quản nhiệm bằng Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:15 “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”. Sau đó, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH cầu nguyện trao phó chức vụ của tân quản nhiệm cho Đức Chúa Trời.
Thay mặt HT Long Trạch, Ban Chấp sự tri ân các Mục sư tiền nhiệm và hoan nghênh tân quản nhiệm, bày tỏ niềm vui khi được chào đón tân quản nhiệm, mong ước hợp tác cùng nhau xây dựng HT.
 
Trong lời bày tỏ tâm chí, Mục sư Nguyễn Khánh Tường tạ ơn Chúa vì ơn Chúa ban và chức vụ Chúa giao. Ông hứa nguyện trung thành với Lời Chúa, trung tín rao giảng Lời Chúa, chuyên tâm để được đẹp lòng Chúa và chu toàn trách nhiệm Chúa giao.
Vị tân quản nhiệm hứa nguyện hợp tác cùng đồng lao để gây dựng HT chung, hợp tác cùng HT Long Trạch trong công tác giảng dạy, thăm viếng, chăm sóc bầy chiên, rao giảng Tin Lành... và, sống Phúc Âm, phụng sự Chúa, phục vụ dân tộc, theo đúng tôn chỉ HTTLVN.
 
Ông cũng chia sẻ rất cần sự cầu thay, quan tâm, giúp đỡ của quý tôi con Chúa để hoàn thành trách nhiệm chăn bầy Chúa giao phó.
 
Mục sư Nguyễn Khánh Tường tốt nghiệp Khoá 2 Viện TKTH. Sau 4 năm hầu việc Chúa tại quê nhà Phong Điền, Cần Thơ, 8 năm làm việc cùng giới trẻ trong vai trò Trưởng khối Thanh niên, Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi TLH, giờ đây, Mục sư Nguyễn Khánh Tường tiếp tục chức vụ hầu việc Chúa với tư cách quản nhiệm HT.
Trong suốt thời gian công tác tại Khối Thanh niên, ông là một người hầu việc Chúa rất tích cực - Mục sư Phạm Trọng Huy nhận xét.
 
HT Long Trạch thành lập năm 1938. Hiện, nhà thờ Tin Lành Long Trạch nằm ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An.
 
 
Tin/ảnh: Hoàn Nguyện

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này