10 thành phố tập trung nhiều Cơ Đốc nhân hào phóng nhất

Dưỡng linh
02:50 18/11/2019

Oneway.vn - Trong dịp Lễ Tạ ơn, Tập đoàn Barna đã nghiên cứu và xác định được 10 thành phố hàng đầu ở Mỹ nơi các Cơ Đốc nhân hào phóng nhất sinh sống.Barna có trụ sở tại California, trong 35 năm đã theo dõi các xu hướng văn hóa liên quan đến giá trị niềm tin, thái độ và hành vi. Tổ chức này đã xác định các cộng đồng đóng góp rời rộng nhất ở Hoa Kỳ, cả về đóng góp phi lợi nhuận và dâng hiến cho hội thánh.

Khi nói đến dâng hiến cho hội thánh và cả thiện nguyện, đứng đầu danh sách là 3 thành phố ở phía Đông Nam Idaho - Pocatello, Idaho Falls và Jackson. Ở những thành phố này, các Cơ đốc nhân đóng góp trung bình $17,977 cho các tổ chức phi lợi nhuận và dâng hiến $15,601 mỗi năm.

Phát hiện của Barna làm vững thêm kết quả từ các nghiên cứu khác về việc nhấn mạnh Idaho là một tiểu bang hào phóng: Wallet Hub nhận thấy Idaho là tiểu bang hào phóng thứ 3 khi nói về từ thiện, và The Chronicle of Philanthropy nhận thấy Idahoans cho tặng nhiều hơn cư dân của mọi tiểu bang xung quanh - chỉ sau Utah.

Đối với việc thiện nguyện, Las Vegas và Nevada đứng thứ 2: trung bình $10,410 hằng năm. Victoria và Texas, xếp thứ 3 với đóng góp $10,375 hàng năm. Tiếp theo là Ottumwa và Kirksville khoảng $10,000 và Jonesboro cùng Arkansas với $7,999 mỗi năm.

Các thành phố lọt vào top 10 hào phóng trong việc thiện nguyện bao gồm: Twin Falls, Idaho ($ 7,636); Bắc Platte, Nebraska ($ 6,764); Hồ Charles, Louisiana ($ 6,200); Salisbury, Maryland ($ 6,125); Wheeling và Steubenville, West Virginia ($ 5,735).

Đối với việc dâng hiến cho nhà thờ, Ottumwa và Kirksville đứng thứ 2, với số tiền trung bình là $9,600 hàng năm. Victoria, Texas một lần nữa xếp thứ 3, với trung bình $ 8,984. Jonesboro, Arkansas đứng ở vị trí thứ 4 ($ 7,999) và Las Vegas, Nevada xếp thứ 5 ($ 5.379).

Các thành phố khác cũng dâng hiến rời rộng bao gồm: North Platte, Nebraska ($5,235); Scottsbluff và Cheyenne, Nebraska ($5,000); Wheeling và Steubenville, West Virginia ($ 4,663); Selma và Montgomery, Alabama ($4,544) và Columbia, Tennessee ($4,433).

Một nghiên cứu trước đây của Tập đoàn Barna xem xét các yếu tố tác động đến sự hào phóng của các Cơ Đốc nhân và phát hiện ra rằng việc đi nhà thờ thường xuyên có ảnh hưởng nhất định đến việc dâng hiến.

Nghiên cứu năm 2017 cho thấy 57% Cơ đốc nhân tham dự thờ phượng trong tuần là người có dâng hiến, so với 45% của Cơ đốc nhân không đi nhóm.

Báo cáo cho biết: “Hầu như không khác biệt giữa những người có đi nhóm trong tháng (44% dâng hiến) và những người hơn 6 tháng (45%). Chỉ có những Cơ Đốc nhân nhóm lại hàng tuần mới tạo ra sự khác biệt đáng kể”.
Barna cũng nhận thấy rằng 56% thế hệ Y (1980-2000), 55% người lớn tuổi, 50% thế hệ Bùng nổ trẻ em (1946-1969) và 46% thế hệ X (1970-1985) là người người thường dâng hiến. Và 37% thế hệ X, 35% thế hệ Y, 33% thế hệ Bùng nổ trẻ em và 25% người lớn tuổi thích “nhận lãnh”.

Nghiên cứu cho biết: "Những Cơ đốc nhân hào phóng thường nói đức tin là điều quan trọng trong đời sống và họ thấy Chúa hành động rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cơ đốc nhân sống với mục đích “ban cho” thì cho đi nhiều hơn, và các Cơ đốc nhân muốn “nhận lãnh” thì gần như không dâng hiến gì cả. Vấn đề là ở động lực”.

 

Bài: Leah MarieAnn Klett, dịch: Hồng Nhạn

(Nguồn: christianpost.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này