6 dấu hiệu cho thấy một người chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân

Dưỡng linh
11:28 29/10/2025

Oneway.vn – Một người có thể rất xinh đẹp, hài hước, dễ mến, thậm chí còn năng nổ trong Hội Thánh – nhưng điều đó chưa chắc khiến họ trở thành người “lý tưởng để kết hôn.

Chỉ cần vài vấn đề trong mối quan hệ thôi cũng đủ khiến bao nhiêu điểm tốt khác hoàn toàn biến mất.

Hãy hình dung thế này: một anh chàng vui tính có thể khiến không khí trong đội bóng trở nên sôi nổi, nhưng nếu anh ta không biết đánh, ném hay bắt bóng thì chắc chắn không thể nào là nhân tố tốt cho cả đội. Cũng vậy, có thể người đó rất tuyệt vời khi đang hẹn hò, nhưng đôi khi lại thiếu hẳn những yếu tố quan trọng cần có để bước vào “trận đấu thật sự” mang tên hôn nhân.

6 dấu hiệu cho thấy một người chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân

Có 6 điểm yếu khiến nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt, thậm chí tan vỡ. Dù các yếu tố này vẫn chưa đầy đủ, nhưng nếu người bạn đang hẹn hò có một hoặc một vài điểm rõ rệt trong đó, thì có lẽ họ vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho hôn nhân. Họ chưa đủ trưởng thành về cảm xúc và tâm linh, dù có thể họ rất dễ thương và vui tính.

1. Người đó chỉ biết “nhận”

Trong cuộc sống có hai kiểu người: người cho và người nhận. “Người cho” thường vui vẻ khi được trao đi, nên ban đầu họ không thấy phiền khi ở trong mối quan hệ với “người nhận”. 

Nhưng sẽ đến lúc họ cần được nhận lãnh – khi bệnh tật, mất việc, hay rơi vào khủng hoảng, mệt mỏi. Lúc đó, liệu “người nhận” có biết cách cho đi không? Nếu câu trả lời là “không,” thì họ chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân.

Thực chất, nhiều “người nhận” thường hoảng loạn, rút lui, hoặc chỉ biết than vãn khi đối phương gặp khó khăn, khiến tình hình càng tệ hơn. Kết hôn với người như vậy chẳng khác nào ngồi trên một “quả bom hẹn giờ,” vì bạn đang đặt cược rằng bản thân sẽ không bao giờ yếu đuối hay cần giúp đỡ – và điều đó là không thể.

Mong muốn kết hôn với một người biết cho đi không phải là ích kỷ, mà là khôn ngoan. Đó là cách bạn trân trọng chính cuộc đời mình và xây dựng một nền tảng vững vàng cho con cái sau này.

Bạn có đang hẹn hò với một người chỉ biết nhận không?

2. Người đó lười biếng

Nhiều cặp vợ chồng trẻ thường ngạc nhiên khi nhận ra cuộc sống hôn nhân thật sự vất vả đến mức nào. Nuôi con cực kỳ mệt, chăm sóc nhà cửa, đi làm, rồi vẫn phải giữ mối quan hệ vợ chồng – tất cả đều đòi hỏi rất nhiều sức lực. Nếu bạn không có tài chính dư dả để thuê người giúp việc, thuê bảo mẫu, hay để cho vợ hoặc chồng ở nhà chăm con toàn thời gian, thì bạn sẽ nhanh chóng kiệt sức khi kết hôn với một người lười biếng. 

Lúc mới hẹn hò, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật thoải mái khi người kia cứ thích rủ rê đi chơi, tránh làm những công việc căng thẳng. Nhưng nếu điều đó đi quá xa, nếu họ không bao giờ thể hiện tính kỷ luật hay chủ động, thì “sự vô tư dễ thương” ấy sẽ mau chóng biến thành gánh nặng.

3. Người đó sống trong thế giới ảo nhiều hơn ngoài đời thực

Có những người vợ dành quá nhiều thời gian cho Facebook, Instagram, hoặc mải mê viết blog về… hôn nhân của mình đến nỗi không còn thời gian cho chính cuộc hôn nhân đó. Cũng có những người chồng ngồi chơi game không ngừng nghỉ suốt 8 giờ đồng hồ. 

Vâng, một người chưa có con vẫn có thể dành vài giờ cho sở thích cá nhân như chơi thể thao, đồng thời vẫn là người trưởng thành, có trách nhiệm. Nhưng khi một người dành hàng giờ mỗi ngày để chơi game hoặc “sống” trên mạng, thì đó không còn là giải trí nữa, mà là trốn chạy thực tại. Và càng trốn chạy, người ta càng dễ nghiện cảm giác đó. Thế giới thật dần mất sức hút, còn thế giới ảo lại trở thành niềm đam mê.

Nếu anh ấy đã chơi game hơi quá đà ngay từ lúc đang hẹn hò, thậm chí bỏ lỡ một dịp quan trọng chỉ vì “không muốn phụ lòng đồng đội”, thì khi có con hay có thêm trách nhiệm, bạn sẽ còn thất vọng hơn. 

Nếu cô ấy có thể “mất tích” suốt 10 tiếng để xem phim trên mạng, hãy tự hỏi: “Nếu cô ấy trốn tránh áp lực như vậy khi còn độc thân, thì sau khi cưới liệu có khác không?”

Còn nếu bạn nghĩ: “Cô ấy xem phim 10 tiếng thì tôi cũng được chơi game 10 tiếng chứ!”, thì bạn đang chấp nhận một mối quan hệ hời hợt, thiếu sự gắn bó trong hôn nhân.

4. Người đó thiếu lòng thương xót

Một nghiên cứu chỉ ra rằng lòng nhân ái là một trong hai yếu tố hàng đầu góp phần tạo nên hạnh phúc hôn nhân. Lòng tốt không bao giờ trở nên lỗi thời. Dù ngoại hình phai nhạt, trí nhớ mai một, hay sức khỏe suy yếu, người có lòng nhân ái sẽ ngày càng trở nên dịu dàng hơn theo năm tháng. Nếu bạn kết hôn với một người nhân hậu, bạn sẽ được hưởng phước lành ấy suốt đời.

Người tốt thường thích làm điều tốt, và điều đó khiến họ vui. Người ấy có biết khích lệ, an ủi người khác khi họ buồn chán không? Có chủ động mang lại niềm vui và sự dễ chịu trong các mối quan hệ không? Khi thấy có nhu cầu, họ có sẵn lòng giúp đỡ không?

Vì sao lòng thương xót lại quan trọng đến vậy? Bởi đó là yếu tố gắn liền với hạnh phúc, và ai trong chúng ta mà không mong một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Nếu bạn mong ước điều đó, hãy chọn người nhân hậu, và buông tay người thiếu tình yêu thương.

5. Người đó nghiện nội dung khiêu dâm và trốn tránh vấn đề

Ước gì điều này không có thật, nhưng tôi đã thấy quá nhiều hậu quả đau lòng: nếu bạn cưới một người đàn ông nghiện nội dung khiêu dâm, anh ta sẽ sớm đánh mất khả năng yêu thương lành mạnh. Anh ta sẽ nguội lạnh, gặp vấn đề sinh lý, và dần coi bạn như công cụ thay vì người bạn đời để trân quý.

Nhiều người nghĩ kết hôn có thể “chữa lành” điều đó, nhưng thật ra, nó chỉ tạm lắng rồi lại tái phát. Việc tiếp xúc lâu dài với phim khiêu dâm khiến não bộ bị tái lập trình, làm biến dạng cách người ta cảm nhận và kiểm soát ham muốn.

Phụ nữ cũng có thể vấp ngã trong vấn đề này. Nhưng dù là ai, đừng vội kết hôn với người chưa dám đối diện và xử lý tội lỗi của mình. Hãy cưới một người hướng đến lối sống lành mạnh, biết đối diện và chiến đấu với tội lỗi, chứ không phải người trốn tránh nó.

Ngày nay, thật khó tìm được ai chưa từng vấp ngã trong lĩnh vực này. Nhưng điều quan trọng là họ có đang chiến đấu hay không. Có sự giám sát, có người đồng hành, có những giai đoạn thắng thế hay không? Hay họ vẫn đang sống trong vòng lặp thất bại?

Tôi từng gặp những người trẻ có tấm lòng ngay thật, yêu mến Chúa và đang nỗ lực vượt qua cám dỗ này. Dù họ vẫn còn vấp ngã, nhưng họ vẫn đang chiến đấu, không đầu hàng. Những người trẻ ấy đã chứng tỏ sự vâng phục và sống khôn ngoan, và tôi tin họ sẽ trở thành người chồng đáng tin cậy. 

Có sự khác biệt rõ rệt giữa người để tâm trí mình bị lệ thuộc vào nội dung khiêu dâm, đắm chìm trong đó đến mức bị “tái lập trình” – và người đang hết mình chiến đấu với quá khứ, chiến thắng nhiều hơn là thất bại.Dù vậy, bất kỳ thất bại nào cũng là dấu hiệu của sự yếu đuối trong tương lai, và phụ nữ cần tỉnh táo, khôn ngoan, vì đó là bản chất nghiện ngập. Khiêu dâm không phải tội duy nhất, nhưng nếu không thẳng thắn đối diện, nó sẽ trở thành thứ tàn phá hôn nhân. 

6. Người đó không bước đi với Chúa trong sự khiêm nhường

Khiêm nhường nghĩa là nhận biết tình yêu và sự cứu chuộc lớn lao của Chúa trên cuộc đời chúng ta và sống với lòng biết ơn đó 

Khiêm nhường là đức tính thường bị xem nhẹ, dù các tác phẩm Cơ Đốc cổ điển gọi đó là “nữ hoàng của mọi đức tính.” Vì thật ra, khiêm nhường là nền tảng của mọi điều tốt đẹp khác: từ lòng nhân hậu, phục vụ, khoan dung đến tinh thần trách nhiệm.

Khiêm nhường không có nghĩa là xem mình thấp kém, mà là bớt nghĩ về bản thân. Nếu bạn kết hôn với người kiêu ngạo, mỗi lần xảy ra xung đột, họ sẽ luôn muốn bạn thay đổi thay vì nhìn lại chính mình. Điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi theo năm tháng.

Người kiêu ngạo luôn muốn được sống ở nơi họ chọn, giao thiệp với người họ thích, chi tiêu theo ý họ, và cứ tìm cách “phạt” bạn khi họ không được như ý. Theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé trong mắt họ, thay vì được trân trọng.

Bạn thân mến, nếu bạn đã bước vào hôn nhân, hãy chia sẻ thêm nhé: có dấu hiệu cảnh báo nào khác cho thấy một người chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân không? Bạn có đồng ý với những điểm trên không?

Bài: Gary Thomas; Dịch: Esther Võ

(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này