Nhiều đoàn cứu trợ hướng về miền Trung

Lời chứng
10:23 19/10/2020

Oneway.vn - Những chiếc xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau, đoàn này chung tay phụ giúp đoàn kia chất hàng xuống ghe.Tổ chức CBN Việt Nam chất hàng cứu trợ xuống ghe

Trên đoạn đường ngập lụt, mọi người lội nước mang quà đến từng hộ dân. Một khung cảnh ấm áp tình người của hoạt động cứu trợ tại xã Quảng Thọ, nơi bị nước lũ cô lập hoàn toàn trong 10 ngày qua.Các đoàn cứu trợ phụ giúp nhau chất hàng cứu trợ lên ghe

Xã Quảng Thọ thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có 1920 hộ dân sinh sống. “Gần 10 ngày qua, 90% nhà dân ở đây bị ngập nặng từ 40cm đến 4m”, anh Võ Việt Đức, bí thư Đảng uỷ xã Quảng Thọ, cho biết. Ngày 18/10, nước lũ đã rút bớt, tuy nhiên một số đoạn đường vẫn còn ngập cục bộ trên 0.5m và vùng trũng bao quanh xã vẫn bị ngập hơn 2m khiến địa phương đang còn bị cô lập hoàn toàn. Thanh niên của tỉnh cùng đoàn cứu trợ mang những phần quà đến với bà con

Trong trận lũ lần này, ngoài ảnh hưởng về đời sống, bà con nông dân xã Quảng Thọ còn bị thiệt hại hơn 100 hecta hoa màu, thất thoát 15 lồng nuôi cá bè, mỗi lồng trị giá từ 20 đến 40 triệu đồng. Một người dân (thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ) đang lấy nước vào để dọn bùn trong nhà

Anh Nguyễn Hữu Trình, Bí thư Đoàn Khối tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ: “Trong những ngày qua, nhu cầu thiết yếu của bà con là lương thực và nhu yếu phẩm. Chúng tôi luôn cố gắng kết nối các đơn vị, tổ chức và hỗ trợ họ tại địa phương để mang hàng cứu trợ đến với người dân.” Một số đoạn đường trong xã vẫn còn ngập cục bộ

Sáng ngày 18/10/2020, Đoàn cứu trợ Oneway đã di chuyển bằng ghe máy gần 30 phút từ thị trấn Sịa (Quảng Điền) để đến xã Quảng Thọ, trao quà cứu trợ cho bà con tại đây.Đoàn cứu trợ di chuyển bằng ghe để đến xã Quảng Thọ
Các phần quà cứu trợ bao gồm cả lương thực và nhu yếu phẩm

Những phần quà cứu trợ được trao tận tay đến từng hộ dân
Một số hộ dân đi ghe ra chở hàng cứu trợ về nhà
Một chiếc ghe chở đầy hàng cứu trợ lên đường đến điểm tập kết

Những chiếc xe có gầm thấp không thể lội qua đoạn đường ngập lụt này

Một đoàn cứu trợ đến phát gạo bằng xe tải lớn


Mục vụ Oneway cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ân nhân, tổ chức, cùng toàn thể con cái Chúa trong và ngoài nước đã góp phần dâng hiến cho công tác cứu trợ lũ lụt tại khu vực miền Trung. Xin quý vị cầu nguyện và tiếp tục cùng Oneway dự phần dâng hiến trong công tác cứu trợ tại nơi đây. 

Mọi sự dâng hiến xin gửi về số tài khoản:
- Số tài khoản: 007 100 128 3271
- Chủ TK: Phan Thị Mỹ Dung
- Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
- SWIFT Code: BFTVVNVX007
- Nội Dung: Cứu trợ - Họ Tên - Số điện thoại.
Hoặc qua hình thức: Paypal
- Email: [email protected]

 

Trần Duy Minh

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này