Gần 100 Hội Thánh, 40 hệ phái, 850 Mục sư, Truyền đạo, Nhân sự truyền giáo miền Bắc hiệp một chuẩn bị cho ‘Mùa Gặt Lớn’
Oneway.vn – Một sự kiện chưa từng có khi hơn 100 Hội Thánh thuộc 40 hệ phái khác nhau, với 850 Mục sư, Truyền đạo và Nhân sự truyền giáo trên khắp miền Bắc Việt Nam cùng nắm tay nhau, chung dự Tiệc Thánh, và dâng lời cầu nguyện kết ước với Chúa, cùng nhau “rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.”

Chương trình Bồi linh Lãnh đạo Việt Nam 2025 do Hiệp hội Truyền giảng Billy Graham (BGEA) phối hợp cùng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh), đánh dấu một bước ngoặt về sự hiệp một của các hệ phái Cơ Đốc tại Việt Nam.


Trong sự vui mừng, các đầy tớ Chúa cùng chung lòng cầu nguyện cho sự phục hưng, môn đồ hóa và tinh thần truyền giáo lan tỏa khắp đất nước. Hàng trăm Mục sư đứng cạnh nhau – những người đến từ các Hội Thánh, hệ phái khác nhau – cùng bẻ bánh, chia chén và kết ước với Đấng Christ trong cùng một thân.
Năm sứ điệp trọng tâm – nền tảng cho Mùa Gặt Lớn
Xuyên suốt chương trình, các sứ điệp được rao ra mang tính kêu gọi, chỉnh đốn và chuẩn bị cho Mùa Gặt:
Sứ điệp 1: Mạng lệnh của Chúa là rao giảng Phúc Âm
Bài giảng kêu gọi Hội Thánh vâng phục mạng lệnh rao giảng Phúc Âm, vì Chúa Jêsus là Đấng duy nhất ban sự tha tội và sự sống. Đức Thánh Linh trao quyền cho chúng ta làm chứng, nên chúng ta cần đáp ứng bằng sự thuận phục, cầu nguyện và sẵn sàng được sai đi.

Sứ điệp 2: Lời Chúa là nền tảng duy nhất cho việc rao giảng Phúc Âm
Kinh Thánh là nền tảng duy nhất và không thể thay thế cho việc rao giảng Phúc Âm. Không có Lời Chúa, việc rao giảng mất đi năng quyền và hướng đi.

Sứ điệp 3: Gây dựng môn đồ là thiết yếu trong rao giảng Phúc Âm
Môn đồ hóa là yếu tố then chốt trong rao giảng Tin Lành, thể hiện qua đời sống chân thật, phục vụ và yêu thương như Chúa Jêsus. Môn đồ hóa được xây dựng trên mối quan hệ chân thật, sự dạy dỗ liên tục và sự trang bị cho người khác.

Sứ điệp 4: Cầu nguyện là cốt yếu trong rao giảng Phúc Âm
Cầu nguyện là chìa khóa cho công tác truyền giáo, vì chỉ Đức Chúa Trời mở cửa và ban cho cơ hội công bố sứ điệp Phúc Âm. Chính Ngài cũng ban cho chúng ta sự dạn dĩ để rao giảng giữa mọi sự chống đối.

Sứ điệp 5: Nếp sống thánh khiết là cần yếu trong rao giảng Phúc Âm
Sống thánh khiết là điều bắt buộc để rao giảng Phúc Âm, vì đời sống phải phản ánh lời chúng ta công bố. Người của Chúa được kêu gọi tránh xa tội lỗi, theo đuổi sự công chính và trung tín phục vụ như gương Chúa Jêsus.

Lời kêu gọi và cảm tạ
Trong thì giờ khai mạc (21/10), Mục sư Bùi Văn Sản – Hội trưởng HTTL Việt Nam (Miền Bắc), Trưởng ban tổ chức – nương trên Lời Chúa trong Khải-huyền 2:5, kêu gọi mọi người nhìn lại chính mình trong công tác truyền giáo:
“Chúng ta đang sa sút hay đang tấn tới và kết quả hơn cho Phúc Âm?”

Mục sư cũng gửi lời chào mừng các đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, An ninh nội địa, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, cùng các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để kỳ Bồi linh diễn ra tốt đẹp.
Mục sư Lê Hải Dương – Quản nhiệm HTTL Móng Cái (Quảng Ninh) chia sẻ:
“Là người được hầu việc Chúa tại nơi diễn ra sự kiện này, tôi vui mừng khi được cùng tất cả các tôi tớ Chúa hiệp lại, được khích lệ từ Lời Ngài, và sẵn lòng thưa: ‘Có con đây, xin hãy sai con!’ – để cùng nhau bước vào cánh đồng đã chín vàng.”

Mục sư Huỳnh Huyền Vũ – Giáo hội trưởng HT Liên Hiệp Tin Lành Việt Nam – bày tỏ:
“Sự kiện lần này cho thấy Chúa đang mở đường cho cánh đồng phía Bắc Việt Nam có một Mùa Gặt Lớn. Ước ao rằng qua kỳ Bồi linh, Chúa sẽ khởi sự trong lòng các đại biểu, các Hội Thánh – một tinh thần cưu mang mạnh mẽ cho công tác truyền giáo.”

Kết ước cho một Mùa Gặt mới
Sự kiện khép lại trong thì giờ chung dự Tiệc Thánh, khi mỗi người đến với Chúa trong sự hạ mình, cầu nguyện ăn năn, dâng lời cảm tạ và kết ước sống thánh khiết, trung tín, sẵn sàng cùng nhau được sai phái vào cánh đồng đã chín.



Đây là một dấu mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho chương trình truyền giảng lớn của Hiệp hội Truyền giảng Billy Graham (BGEA) dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào năm 2027.


bình luận