Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ theo nghi thức Cơ Đốc

Coronavirus
09:53 04/02/2020

Oneway.vn - Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ theo nghi thức Cơ Đốc mặc dù số người chết vẫn đang tăng lên do coronavirus

Tang lễ Cơ Đốc

Một đạo luật viết rằng: “phải thoát khỏi phong tục tang lễ xấu và thiết lập tang lễ một cách khoa học, văn minh và kinh tế”.

Ngoài ra, “nhân viên văn phòng không được phép tham gia vào các đám tang. Không nhiều hơn mười thành viên gia đình người quá cố được phép đọc Kinh Thánh hoặc hát Thánh Ca, nhưng phải nhỏ tiếng”.


Khủng bố Cơ Đốc nhân ngay cả khi đã mất

Bất chấp số người chết vì coronavirus, chính quyền vẫn tiếp tục thắt chặt kìm kẹp mọi Cơ Đốc nhân.

Tại Vũ Hán, các Cơ Đốc nhân đang phải chịu sự bắt bớ - ngay cả trong đám tang!

Cảnh sát đột kích vào đám tang của một người phụ nữ, và bắt con gái cô vào tù khi đang cầu nguyện cho mẹ mình. Chính quyền cũng đột kích vào một đám tang Cơ Đốc ở tỉnh Hà Nam.

“Khi cha tôi qua đời, các quan chức đe dọa sẽ bắt chúng tôi nếu chúng tôi không tiến hành một đám tang theo kiểu thế tục. Chúng tôi không dám chống lại họ”, một người dân nói.

“Cha tôi là tín đồ trong nhiều thập kỷ. Ông bị bức hại ngay cả khi đã qua đời”.


Đàn áp Cơ Đốc giáo

Cuộc đàn áp này là một phần chiến dịch của chính quyền Trung Quốc nhằm khiến tôn giáo trở nên thống nhất với văn hóa Cộng sản.

Trong những năm trước, chính phủ đã tăng cường cuộc chiến chống tôn giáo bằng cách phá hoại nhà thờ, đốt thập tự giá và Kinh Thánh.

Đã đến lúc tất cả Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới, cầu nguyện cho anh chị em mình ở Trung Quốc. Hãy cùng cầu xin Chúa mang lại sự hồi sinh năng quyền cho Trung Quốc!

Xem thêm: Trung Quốc: Quy định cấm nghi thức tang lễ Cơ Đốc được thông qua

 

Bài: Rhoda Dayle, dịch: Nhạn Võ

(Nguồn: godtv.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này