37 năm tự do trong Đấng Christ ở Liberia (Châu Phi)

Quốc tế
10:12 19/08/2019

Oneway.vn - Hội Thánh Tin Lành ở Liberia (Châu Phi) đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm thành lập vào cuối tháng 5 năm 2019 tại thành phố Monrovia. 

Sự kiện này tập hợp tín đồ từ khắp đất nước. Lễ kỷ niệm kéo dài một tuần với sự thờ phượng, Lời Chúa, trao chứng nhận và cầu nguyện. Nguyện Chúa tiếp tục ban phước cho chức vụ của họ và hướng dẫn Mục sư Reverend Liberty với vai trò Hội Trưởng Tổng Liên Hội Liberia.

Liberia là một quốc gia nằm ở bờ biển phía tây châu Phi. Vùng đất này ban đầu là nơi định cư của một nhóm người Mỹ, tin rằng người da đen sẽ phát triển mạnh hơn tại quê hương họ hơn là ở Mỹ. Theo dòng lịch sử, Liberia trở thành nước cộng hòa độc lập đầu tiên trên toàn lãnh thổ châu Phi. Dù khá hỗn loạn, câu chuyện của đất nước này chính là tìm kiếm tự do, đặc quyền.  37 năm trước, nhờ lòng thương xót và tình yêu Chúa, một Hội Thánh Tin Lành đã ra đời tại đó.

Từ ngày 20 đến 26 tháng 5 năm 2019, Hội Thánh Liên hiệp Cơ Đốc và Truyền giáo/Christian and Missionary Alliance Church ở Liberia, còn được gọi là Hội Thánh của các Tín đồ/Church of the Believers đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm thành lập tại nhà thờ ở Monrovia. Sự kiện này tập hợp những người tham gia từ Bốn quận trên cả nước: quận Monsterrado, quận Nimba, quận Grand Gedeh, và quận Grand Bassa và Recess. Chủ đề là “Hiệp một để cảm tạ Chúa vì ơn phước Ngài", với phân đoạn Thi thiên 95: 1-3.

Lễ kỷ niệm kéo dài một tuần gồm nhiều hoạt động khác nhau vượt ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Ngày đầu tiên, những người tham gia cùng nhau cầu nguyện cho Hội Thánh ở Liberia và toàn thế giới, cũng như học hỏi Lời Chúa. Sau khi thờ phượng buổi sáng và học Kinh Thánh, họ đi từ nhà này sang nhà khác, giảng dạy và truyền bá Phúc âm. Những ngày sau đó, các thành viên tổ chức thờ phượng, cầu nguyện, học Lời Chúa tại nhiều gia đình khác nhau.

Ngày 23 tháng 5, Hội Trưởng Tổng Liên Hội tại Liberia, Mục sư Roosevelt Zarwulugbo Liberty giảng dạy tại khu chợ Fiamah. Trong chương trình bế mạc, ông trao Chứng nhận Danh dự cho hơn 200 thành viên hiện tại, trước đây và đã qua đời.

Những người được vinh danh hiện tại là mục sư, trợ tế, nữ trợ tế, ban chấp sự Hội Thánh. “Mặc dù thuộc nhiều Hội Thánh khác nhau, tôi sẽ nhớ họ vì họ vẫn đồng hành với tôi trong chức vụ”, Mục sư Liberty nói.

Mục sư Liberty ca ngợi Chúa vì ba điều quan trọng trong chức vụ của mình: vì Ngài đã cứu ông, cha ông và toàn bộ dân tộc Fahnyah khỏi một xã hội tôn sùng chủ nghĩa duy linh; vì Ngài đã cho ông trở nên thành viên Hội Thánh và Tổng Liên Hội; cũng như vì sự phát triển nhanh chóng của Hội Thánh khi ông trở về từ Mỹ.

Thật là niềm vui lớn khi Mục sư Liberty tuyên bố rằng Liberia sẽ là nước đăng cai tổ chức Hội nghị UMA 2022 (Hội nghị khu vực Châu Phi AWF). Ông cảm ơn các bậc lãnh đạo quốc gia và những người tham gia từ Hội nghị khu vực AWF 2019 ở Mali vì đã bầu chọn cho Liberia. Mục sư cảm ơn Hội Thánh đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm và chiêu đãi thịt bò cho bữa tiệc bế mạc.

Mục sư Liberty mong các tín đồ và lãnh đạo cầu nguyện vì Tổng Liên Hội Liberia đang chuẩn bị mang Tin Lành đến các nước láng giềng, và mở lại Viện Thần học cho các mục sư và tín đồ tại Liberia.

Xin Chúa tiếp tục ban phước cho chức vụ của họ và hướng dẫn mục sư Liberty khi ông lãnh đạo Tổng Liên Hội Liberia. Nguyện các anh chị em tại Liberia sẽ có mọi nguồn lực và sự hướng dẫn thuộc linh cần thiết để tiếp tục thực hiện Đại Mạng Lệnh.

 

Bài: Elizabeth Brandão, dịch: Daisy Võ

(Nguồn: http://awf.world)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này