Cẩn thận với hình thức lừa đảo: nhắn tin giả danh mục sư xin tiền

Tin Tức
02:04 10/01/2026

Oneway.vn – Sở Cảnh sát Eugene (bang Oregon, Mỹ) đang phát đi cảnh báo, kêu gọi các tín hữu cảnh giác với những tin nhắn lừa đảo giả mạo mục sư để xin tiền.

Một hình thức lừa đảo đang được cảnh báo tại Mỹ khi kẻ gian giả danh mục sư nhắn tin xin tiền từ các tín hữu. Đây không phải là câu chuyện xa lạ, mà là lời nhắc cần thiết về sự phân định và tỉnh thức trong đời sống đức tin, để Hội Thánh trở thành nơi an toàn, minh bạch và bảo vệ người yếu thế khỏi những tổn thương không đáng có.

Theo cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đang nhắm đến nhiều Hội Thánh trong khu vực.

Thủ đoạn thường là kẻ gian nhắn tin cho những người được biết là có sinh hoạt tại Hội Thánh địa phương, sử dụng tên của mục sư để tạo lòng tin. Tin nhắn thường mang tính khẩn cấp, yêu cầu người nhận trả lời ngay. Khi người nhận phản hồi, kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục đề nghị mua thẻ quà tặng, chuyển tiền, cung cấp thông tin thẻ tín dụng, thậm chí cả thông tin đăng nhập tài khoản.

“Xin đừng trả lời tin nhắn!” – Sở Cảnh sát Eugene nhấn mạnh trong thông báo.
“Nếu bạn lo ngại đó có thể là yêu cầu hợp pháp, hãy chủ động liên hệ lại qua số điện thoại chính thức mà bạn đã biết của Hội Thánh hoặc tổ chức đó, không phải qua số trong tin nhắn.”

Bà Janna Rager, chuyên viên kết nối cộng đồng của Sở Cảnh sát Eugene, nói với kênh KEZI: “Bạn tuyệt đối không nên mở các đường link trong tin nhắn, vì ngay khi bạn nhấp vào, bạn có thể đã vô tình cho họ quyền truy cập vào máy tính hoặc điện thoại của mình.”

Bà nói thêm: “Thực tế là nếu bạn nhận được bất kỳ email hay tin nhắn nào từ bất cứ ai xin tiền, hãy kiểm tra thật kỹ đó có đúng là người đó hay không – nhưng không xác minh thông qua chính người gửi. Đôi khi họ sẽ nói: ‘Nếu có thắc mắc, hãy gọi số này…’ nhưng đó không phải số thật.”

“Đừng gửi tiền cho bất kỳ ai. Rất nhiều tin nhắn lừa đảo đánh vào sự khẩn cấp, như: ‘Xin giữ kín, đừng làm Hội Thánh bị bối rối.’ Và vì vậy nhiều người đã làm theo,” bà Rager cảnh báo. “Có rất nhiều cách tốt và minh bạch để dâng hiến cho Hội Thánh, nhưng đừng làm điều đó theo cách có thể là lừa đảo.”

Ở phía bên kia nước Mỹ, tại Anacoco (bang Louisiana), nhà chức trách cũng phát đi cảnh báo tương tự. Các tín hữu của Hội Thánh Báp-tít First Baptist Church of Anacoco đã báo cáo về trò lừa đảo nhắn tin giả mạo mục sư.

Mục sư Chad King, quản nhiệm Hội Thánh, cho biết ông phát hiện vụ việc khi các tín hữu liên tục liên hệ hỏi về những tin nhắn được gửi dưới tên ông.

“Tôi nhận được cuộc gọi từ mục sư phụ trách thanh thiếu niên, anh ấy nói rằng nhiều tín hữu đã nhắn hỏi liệu tôi có đang gửi tin xin quà hay thẻ quà tặng không,” King kể.

“Họ nói rằng tôi muốn giúp những người phải ở nhà và những người đang chống chọi với bệnh ung thư trong Hội Thánh. Tôi thực sự rất sốc, vì tôi hoàn toàn không làm điều đó.”

Ông nói thêm: “Chúng ta luôn nghe về những vụ lừa đảo như vậy trên thế giới, nhưng việc chúng xâm nhập đến cấp độ Hội Thánh thật sự khiến tôi đau lòng.”

Ông Sam Craft, Cảnh sát trưởng Quận Vernon, than thở rằng: “Không có hình thức phi pháp nào mà những kẻ lừa đảo này không sẵn sàng thử, miễn là có thể moi tiền từ những người không nghi ngờ. Điều đó thật đáng buồn.”


Bài: Dale Chamberlain; dịch: SD
(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này